Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn là dấu hỏi tại Việt Nam
Indonesia sớm chốt bản quyền
FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 24/9, quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu. Đây là lần đầu giải đấu được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA, với các trận đấu diễn ra tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc).
Trong bối cảnh giải đấu chuẩn bị khai màn, vấn đề bản quyền truyền hình đang thu hút sự quan tâm tại nhiều thị trường Đông Nam Á.
Indonesia là một trong những quốc gia đầu tiên công bố đơn vị sở hữu bản quyền. EMTEK Media được xác nhận là đối tác phát sóng độc quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Người hâm mộ nước này có thể theo dõi giải đấu qua hệ sinh thái gồm Indosiar, SCTV, Moji, Vidio và NEX.
Theo thông tin được công bố tại Indonesia, EMTEK Media sẽ phát sóng toàn bộ các trận đấu của giải, trong đó những trận có đội tuyển Indonesia được phân phối đồng thời trên nhiều nền tảng thuộc hệ sinh thái của tập đoàn.
Lào cũng đã công bố thỏa thuận phát sóng giải đấu. UNITEL cho biết quá trình đàm phán gặp khó khăn do chi phí bản quyền được đánh giá ở mức cao. Theo thỏa thuận được công bố, các trận đấu FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ được phát trực tiếp trên LaoTV.
Lào là quốc gia mới nhất công bố sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: LaoTV
Việt Nam vẫn chờ thỏa thuận cuối cùng
Tại Việt Nam, đến sáng 23/9, chưa có đơn vị truyền hình nào chính thức công bố sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.
Trước đó, thông tin từ truyền thông trong nước cho biết một đơn vị truyền hình lớn đang tiếp tục đàm phán với đối tác thương mại của FIFA. Mức giá được đưa ra ban đầu khoảng 3 triệu USD cho gói bản quyền, sau đó giảm xuống còn khoảng 2,6 triệu USD, tương đương gần 68 tỷ đồng.
Việc mức phí cao trở thành rào cản đối với các đơn vị truyền thông không chỉ xuất hiện tại Việt Nam. Tại Thái Lan, quá trình tìm kiếm đơn vị sở hữu bản quyền cũng chưa được xác định rõ ngay trước thời điểm giải đấu khởi tranh. Truyền thông Thái Lan cho biết mức giá bản quyền là một trong những nguyên nhân khiến các nhà đài cân nhắc việc tham gia.
Theo những thông tin được công bố trong quá trình đàm phán, mức chào ban đầu khoảng 3 triệu USD, sau đó được điều chỉnh xuống. Tuy nhiên, các mức giá và phương thức phân phối quyền phát sóng có thể thay đổi trong quá trình thương lượng giữa FIFA và đối tác tại từng thị trường.
Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 đang đến rất gần ngày khai mạc. Đội tuyển Việt Nam nằm ở Division 1, bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Các trận đấu của bảng B được tổ chức tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.
Điều này khiến vấn đề bản quyền trở thành mối quan tâm lớn đối với người hâm mộ Việt Nam. Cho tới khi một thỏa thuận chính thức được công bố, chưa thể xác định các trận đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ được phát trên kênh truyền hình hoặc nền tảng nào trong nước.
Đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.
Bài toán thương mại của giải đấu mới
Giá bản quyền cao trong khi FIFA ASEAN Cup 2026 mới được tổ chức lần đầu được xem là một trong những nguyên nhân khiến quá trình khai thác thương mại tại một số thị trường gặp khó khăn.
Theo các nguồn tin được truyền thông khu vực dẫn lại, FIFA đã điều chỉnh mức giá bản quyền trong quá trình tìm kiếm đối tác. Tuy nhiên, những thông tin này cần được phân biệt với các thông báo chính thức của FIFA, bởi chi tiết về giá trị từng hợp đồng tại mỗi quốc gia không được công bố đầy đủ.
Đáng chú ý, trong những ngày gần đây xuất hiện thông tin cho rằng tiền thưởng dành cho đội vô địch Division 1 có thể được điều chỉnh từ 1 triệu USD xuống 650.000 USD, giảm 350.000 USD, tương đương 35%. Một số nguồn tin cũng đề cập khả năng khoản thưởng cho từng trận thắng bị loại khỏi cơ cấu ban đầu.
Tuy nhiên, đến thời điểm 23/9, FIFA chưa có thông báo chính thức xác nhận việc thay đổi mức tiền thưởng. Theo kế hoạch được công bố trước đó, đội vô địch Division 1 dự kiến nhận 1 triệu USD, còn đội á quân nhận 300.000 USD.
Vì vậy, việc giảm tiền thưởng hiện mới dừng ở mức thông tin được truyền thông khu vực dẫn lại, chưa thể xem là quyết định chính thức của FIFA.
FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 với 14 đội tuyển, gồm 11 thành viên ASEAN và ba đội khách mời. Division 1 gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Bangladesh và Pakistan; Division 2 gồm Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Brunei, Campuchia, Myanmar và Timor-Leste.
Khi thời điểm khai mạc chỉ còn rất gần, việc các thị trường lớn như Việt Nam và Thái Lan chưa công bố đơn vị phát sóng cho thấy bài toán thương mại hóa bản quyền đang là một trong những vấn đề đáng chú ý đối với giải đấu mới của FIFA tại khu vực Đông Nam Á.
Thái An
TIN LIÊN QUAN
-
Luật bản quyền mới giúp gia cố hàng rào bảo hộ cho ngành âm nhạc Saudi Arabia
-
Vụ New York Times kiện công ty AI vi phạm bản quyền: Hồ sơ được công khai gây thêm sức ép
-
Các nhà xuất bản yêu cầu doanh nghiệp AI trả phí bản quyền nội dung
-
Sách giáo khoa và bài toán bản quyền: Từ nhu cầu tiếp cận tri thức đến giải pháp cấp phép trong nhà trường