SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Giải trí 2 tháng trước
(SHTT) - Bắn pháo hoa là một trong những hoạt động được trông chờ nhất trong dịp Tết Nguyên đán của nước ta. Nhằm tạo không khí phấn khởi đầu xuân, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều tình, thành phố trên cả nước đã lên kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa.
Giải trí 2 tháng trước
(SHTT) - Với tinh thần mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024, tại thành phố Thanh Hoá sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hoá như bắn pháo hoa đêm giao thừa, trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, cây cảnh…
Tin tức 2 tháng trước
(SHTT) - Theo công văn vừa được UBND tỉnh ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý và giao UBND TP Thanh Hóa, UBND thị xã Bỉm Sơn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 31 trận địa để đón Tết Nguyên đán 2023.
Golf Việt 1 năm trước
Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, TP Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa mà sẽ thả khinh khí cầu kéo đại kỳ, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật khác.
Golf Việt 1 năm trước
Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ bắt đầu lúc 20h00 ngày 12/5/2022 sẽ có bắn pháo hoa. Buổi lễ hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam cùng các quốc gia trong khu vực và lan tỏa thông điệp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - TP Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới 2022.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Hà Nội sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19 vào đêm giao thừa, đồng thời truyền hình trực tiếp...
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Xem trực tiếp bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021 vào thời khắc chào đón năm mới 2021 tại Hà Nội, TP HCM
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Chiều 6/2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký văn bản thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng dịch Covid-19.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 trong đó có nhiều quy định mới về quản lý, sử dụng pháo tại Việt Nam.
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - UBND quận Hoàn Kiếm vừa có văn bản bố trí 39 điểm trông giữ phương tiện nằm ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận trong đêm giao thừa để phục vụ người dân.
Tin tức 7 năm trước
Phó Chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định thành phố không có chủ trương về việc rung chuông đêm giao thừa, không nên chỉ đạo cơ sở tôn giáo thực hiện.
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - Theo đó, để ủng hộ cho đồng bào miền Trung, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa. Phó Bí thư thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh cho biết.