Bán hàng nhái trên mạng bị phạt tối đa 80 triệu đồng
Các hành vi bán hàng giả, hàng nhái trên các trang bán hàng trực tuyến sẽ bị phạt 40-80 triệu đồng, tuỳ mức độ vi phạm.
Cục Thương mại điện tử & Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) vừa yêu cầu rà soát hàng hoá bán trên các kênh thương mại điện tử, trực tuyến.
Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh, bán hàng trực tuyến qua mạng cần có biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ các sản phẩm hàng giả, hàng nhái. Người bán hàng trực tuyến cũng phải triển khai các biện pháp ngăn chặn và loại bỏ khỏi website hoặc ứng dụng di động thương mại điện tử những thông tin sản phẩm có từ khoá như "fake, super fake, nhái...".

Kinh doanh hàng nhái, giả trên các trang bán hàng trực tuyến sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồng.
Khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về chất lượng sản phẩm vi phạm, người kinh doanh phải có biện pháp xử lý kịp thời.
Căn cứ vào Nghị định 124, Cục Thương mại điện tử & Công nghệ thông tin cho hay thương nhân, tổ chức sở hữu website và ứng dụng thương mại điện tử sẽ bị phạt 40-80 triệu đồng nếu bị phát hiện vi phạm. Theo số liệu của Bộ Công Thương, doanh số thương mại điện tử bán lẻ của Việt Nam đã cán đích 5 tỷ USD năm 2016, gấp đôi năm 2013 và chiếm hơn 3% tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ.
Sự phát triển của Internet, sự thâm nhập của trào lưu mua sắm trực tuyến cũng như mức chi tiêu ngày càng tăng của người tiêu dùng chính là lý do giúp doanh thu ngành bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam tăng trong những năm qua. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ kinh doanh qua mạng thì người tiêu dùng cũng rơi vào "ma trận" hàng giả, hàng nhái khi mua hàng qua các trang bán hàng trực tuyến. Mặt hàng bị nhái, giả nhiều nhất là mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng...
Quảng Ninh: Bắt giữ nhiều hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc
Tạm giữ hơn 4 tấn thịt động vật vận chuyển từ Hà Nội vào Long An tiêu thụ
Chỉ xử lý hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng nhái?
Theo VnExpress
-
Bắc Giang: Thu giữ 1.800 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
Nguyên nhân thu hồi nước mắm Yess của công ty Hoà Hiệp?
Những vụ thu hồi thực phẩm của Việt Nam khiến người tiêu dùng hoang mang
Sacombank cảnh báo hình thức giả mạo website để lừa đảo khách hàng
-
Bắc Giang: Thu giữ 1.800 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
-
Nguyên nhân thu hồi nước mắm Yess của công ty Hoà Hiệp?
-
Những vụ thu hồi thực phẩm của Việt Nam khiến người tiêu dùng hoang mang
-
Sacombank cảnh báo hình thức giả mạo website để lừa đảo khách hàng
-
Hải Dương xử phạt kịch khung đối với cơ sở sản xuất hàng giả mạo nhiều nhãn hiệu lớn
-
Tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm của chuỗi AE Shop Việt Nam
-
Quảng Ngãi: Kịp thời ngăn chặn phương tiện vận chuyển 900 chai bia Heineken nhập lậu
-
Hà Nội: Phát hiện cơ sở sang chiết số lượng 'khủng' rượu ngoại giả
-
Thủ tướng thông qua đề xuất cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho 4 tỉnh miền Trung
-
Từ tháng 1/2021 bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
-
Cập nhật: Bão số 9 bắt đầu đổ bộ miền Trung, nhiều nhà tốc mái
-
Triệu hồi 13.000 chiếc Mercedes-Benz do hệ thống logo phát sáng lỗi
-
'Bầu Hiển' ủng hộ 5 tỷ đồng xây điểm trường và nhà tình nghĩa cho người nghèo tỉnh Cao Bằng
-
Vợ MC Việt Thảo thông báo tình hình sức khoẻ của chồng vẫn khoẻ mạnh
-
Kyo York hết mực chiều chuộng, tặng quà xa xỉ cho vợ sắp cưới Linh Chi trong “Cây nước mắt”
-
Đông Nhi lên tiếng trước nghi vấn hát nhép trong sân khấu kết hợp với Đen Vâu
-
Mạc Văn Khoa được CĐM ghép ảnh so sánh với Hải Tú, nhìn cũng có nét hao hao!
-
Vợ Vân Quang Long mang tiền phúng điếu đi làm từ thiện sau lùm xùm đòi chia tiền trong đám tang chồng
-
Hoạt động gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2021 sẽ diễn biến phức tạp
-
Kinh tế Việt Nam 2021 sẽ chuyển từ phục hồi sang phát triển
-
Chế tạo thành công cảm biến sinh học phát hiện SARS-CoV-2 chỉ trong vài giây
-
Câu lạc bộ Yêu Văn Thơ khóa 91-94 ra mắt tuyển tập 'Điệu thức mùa đông'
-
Trend ngày 22/1 có gì: Rộ tin MC Việt Thảo đột quỵ, Đông Nhi bị cho là hát nhép khi diễn với Đen Vâu