SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Bạn đã biết 17 sự thật này về cơ thể mình chưa?

04:45, 24/08/2018
(SHTT) - Con người chúng ta là một bộ máy được hoạt động hoàn hảo nhưng chưa chắc bạn đã hiểu rõ tất cả về cơ thể mình đâu

Cơ thể chúng ta rất phức tạp và chứa nhiều bí ẩn mà đến tận bây giờ khoa học vẫn chưa khám phá hết được. Dưới đây là 17 sự thật đáng kinh ngạc về cơ thể con người.

1. Axit trong dạ dày có thể làm tan chảy lưỡi dao lam.

1

2. Một người có thể sống mà không cần có dạ dày, 75% gan, một quả thận, 80% ruột, một lá lách, lá phổi hoặc bất kỳ cơ quan nào trong chừng mực giới hạn.

2
Dù thiếu một trong những bộ phận kể trên thì cứ yên tâm bạn không chết được đâu!

3. Lớp biểu bì trên da chúng ta sẽ được tái tạo sau mỗi 2-4 tuần, hằng năm con người sẽ có khoảng 0,7kg da chết

3
Đây hẳn là tin vui cho những người có thân hình mập mạp, bởi không cần làm gì thì mỗi năm chúng ta cũng giảm được gần 1kg.

4. Xương người có thể chịu được trọng lượng của khoảng 16.000 người

4
Quả là phi thường đúng không nào!

5. Màu mắt sẽ thay đổi theo từng độ tuổi, nhưng nếu màu mắt thay đổi quá nhiều, chẳng hạn như từ màu nâu sang màu xanh thì bạn cần đến gặp bác sĩ ngay lập tức, vì nó có thể là dấu hiệu của bệnh tăng nhãn áp hoặc một số bệnh lý khác

5

6. Diện tích bề mặt của phổi người lớn bằng một sân tennis

6

7. Tóc của chúng ta có thể chịu được trọng lượng của hai con voi

7

8. Con người có thể nhịn ăn trong một thời gian dài, nhưng không thể không ngủ trong một thời gian nhất định

8
Chúng ta có thể nhịn ăn trong khoảng ba tuần, nhưng nếu ta thiếu ngủ trong khoảng 11 ngày, chúng ta sẽ chết.

9. Mất đi ngón út, bàn tay của bạn sẽ mất đi 50% sức mạnh

9

10. Cơ mạnh nhất trong cơ thể là cơ hàm

10

11. Ruột non của chúng ta có thể dài bằng chiều cao của 4 người bình thường cộng lại

11

12. Mạch máu trong cơ thể mỗi người dài khoảng 96.000km

12
Trong khi đó khoảng cách từ Bắc Cực đến Nam Cực là 40.009km

13. Người bị bạch tạng thường có mắt màu đỏ tía hoặc đỏ, vì mống mắt của họ bị thiếu các sắc tố

13

14. Một người bình thường có thể tiết ra khoảng 15 lít mồ hôi mỗi ngày

14

15. Nhiệt lượng cơ thể chúng ta sinh ra trong 30 phút đủ để đun sôi 1,8 lít nước

15

16. Số nước bọt mà cơ thể chúng ta tiết ra lúc sống đủ để lấp đầy hai hồ bơi

16

17. Nếu lưỡi hoặc ngón tay của bạn có thể tạo thành một hình dạng kỳ lạ thì đó là do di truyền

17

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.