SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia nói gì về vụ Asanzo?

16:19, 30/07/2019
(SHTT) - Các cơ quan đang trong quá trình tập trung làm rõ hành vi đúng sai của Asanzo. “Kết quả sẽ được thông báo cho các cơ quan báo chí trên tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khách quan, toàn diện".

Tại buổi họp báo định kỳ do Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức diễn ra sáng nay 30/7, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã chia sẻ với báo chí về vụ việc liên quan Asanzo.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc xem xét, xử lý đối với Asanzo cũng như vấn đề hàng giả gắn “made in Việt Nam”, ông Đàm Thanh Thế khẳng định, Ban chỉ đạo 389 đã giao các lực lượng chức năng liên quan xem xét vụ việc này. Các cơ quan đang trong quá trình tập trung làm rõ hành vi đúng sai của Asanzo. “Kết quả sẽ được thông báo cho các cơ quan báo chí trên tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khách quan, toàn diện. Nếu Asanzo có hành vi vi phạm phải xử lý nghiêm bảo vệ thương hiệu Việt Nam cũng như lợi ích người tiêu dùng”, ông Thế cho biết.

673581174064005502257857515741173663662080-n-1564459445414

Ông Đàm Thanh Thế phát biểu tại buổi họp báo.

Liên quan đến vấn đề chung về hàng hóa giả mạo, không rõ nguồn gốc nhưng được mang “Made in Việt Nam”, Thiếu tướng Đàm Thành Thế cho biết: Trước thông tin được báo chí phản ánh liên tiếp gần đây về vấn đề này, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành Kế hoạch tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam, yêu cầu Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố tâp trung rà soát, đánh giá, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Liên quan đến kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 85.892 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 6.165 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số vụ việc và đối tượng bị xử lý hình sự tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, số vụ khởi tố 1.311 vụ, tăng hơn 47%; số đối tượng bị khởi tố là 1.546 tăng hơn 56%.

Việc xử lý mạnh tay với các vụ vi phạm có yếu tố hình sự là một biện pháp quan trọng để tăng sức răn đe, góp phần phòng, chống hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Loan Hoàng

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 4 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 4 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.