Bán 198 sản phẩm tăng cường sinh lý đàn ông giả, cô gái bị khởi tố
Theo cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện từ tin báo của người dân về việc trên thị trường xuất hiện các sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Alipas có dấu hiệu là hàng giả.
Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, từ tháng 7/2023, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã đặt mua số lượng lớn sản phẩm Alipas không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ trên mạng xã hội với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng chính hãng.
Nguyễn Thị Tuyết Nga làm việc với công an. Ảnh: Công an cung cấp
Mặc dù biết rõ đây là hàng giả, không có thành phần và công dụng như sản phẩm chính hãng, Nga vẫn tiếp tục chào bán nhằm thu lợi bất chính.
Để tạo lòng tin với khách hàng, đối tượng trực tiếp gọi điện tư vấn, quảng cáo đây là sản phẩm chính hãng có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới, đồng thời bán với mức giá chỉ khoảng một phần ba so với hàng thật để thu hút người mua.
Kết quả giám định xác định các sản phẩm Alipas do Nguyễn Thị Tuyết Nga đưa ra thị trường đều là hàng giả, không có thành phần và công dụng như sản phẩm chính hãng.
Tang vật thực phẩm chức năng giả mà Nguyễn Thị Tuyết Nga bán cho người tiêu dùng. Ảnh: Công an cung cấp
Theo cơ quan điều tra, hành vi của đối tượng không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ nguồn cung, các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trần Ân
TIN LIÊN QUAN
-
Giải pháp bồi thường tự động Fast track giúp OPES thắng giải quốc tế lần thứ 3 liên tiếp
-
Khánh Hòa: Siết chặt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững kỷ cương thị trường
-
Công an Hà Nội phát hiện gần 1.750 vụ buôn lậu, hàng giả trong 6 tháng đầu năm 2026
-
Quy chế tổ chức, hoạt động của BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả