SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Bài 1: Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương: Ngang nhiên thu tiền trực tiếp bệnh nhân tại các phòng khám?

10:27, 11/05/2020
(SHTT) - Thời gian qua, Tòa soạn Sở hữu trí tuệ nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân về việc có dấu hiệu “sai phạm” trong quy trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tai Mũi họng Trung ương. Theo phản ánh, nhiều nhân viên của bệnh viện thu tiền trực tiếp của người bệnh mà không qua phòng tài vụ.

Được biết, theo quy định của Bộ Y tế, quy trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện cần được thực hiện rất chặt chẽ theo từng bước, cụ thể khi bệnh nhân đến khám cần phải mua phiếu và lấy số vào khám; sau khi được thăm khám bác sĩ xong nếu phải làm thêm các xét nghiệm, hay chiếu chụp thì có phiếu yêu cầu bệnh nhân đi đóng tiền tại phòng tài vụ và làm theo những chỉ định nhân viên y tế yêu cầu. Khi có kết quả bệnh nhân cầm về phòng khám ban đầu để bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng và lên đơn thuốc.

Nhưng tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương lại có một điều “kỳ lạ”, khi bệnh nhân có kết quả quay về phòng khám ban đầu lại được nhân viên y tế yêu cầu làm những chỉ định thực hiện các dịch vụ khác như trích, mổ, tiểu phẫu… Tuy nhiên, lúc này, bệnh nhân sẽ được nhân viên y tế giới thiệu sang phòng khác để thực hiện theo chỉ định đồng thời đóng tiền dịch vụ trực tiếp cho những nhân viên y tế tại phòng đó mà không có hóa đơn chứng từ hay thông qua phòng tài vụ như ban đầu.  

Ở các trường hợp này, số tiền cần đóng sẽ giao động từ 300 nghìn đồng đến cả triệu tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của loại hình khám, chữa bệnh được thực hiện. Việc đáng nói ở đây là cảnh thu tiền diễn ra một cách công khai, như một hoạt động bình thường của các nhân viên y tế tại bệnh viện này.

TMH

 

TMH 1

 Nhân viên y tế thu tiền trực tiếp của bệnh nhân tại phòng mà không có bất cứ loại phiếu thu nào và gọi tiền đó là tiền làm dịch vụ

Để làm rõ những thông tin phản ánh về việc khám chữa bệnh tại đây, PV Sở hữu Trí tuệ đã đến tận nơi khám bệnh nhằm xác minh sự việc trên. Theo ghi nhận của phóng viên, tiền được nhân viên y tế thu rất công khai và được gọi với cái tên rất “mỹ miều” là “tiền làm dịch vụ”.

Việc thu tiền khám chưa bệnh bình thường qua phòng tài chính không có gì đáng để nói nhưng tại một viện tuyến đầu về tai mũi họng, hàng ngày có cả nghìn bệnh nhân đến khám chữa bệnh mà thu tiền không qua phòng tài vụ thì là một việc đáng lo, liệu lãnh đạo bệnh viện có nắm bắt được vấn đề này? Bệnh viện quản lý số tiền đó ra sao?

Số tiền thu không đúng quy định, có dấu hiệu trục lợi, trái đạo đức nghề nghiệp nêu trên, ai là người được hưởng lợi? Lãnh đạo Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã làm hết chức trách của mình hay chưa? Trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện ở đâu khi để xảy ra những vấn đề có dấu hiệu sai phạm như trên? Phải chăng hệ thống quản lý của bệnh viện còn thiếu chặt chẽ nên mới xảy ra những sự việc kể trên?

Ngoài việc thu tiền trực tiếp như đã nêu ở trên, điều làm cho chúng tôi không khỏi bất ngờ khi tìm hiểu thông tin tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, hiện đang tồn tại rất nhiều khoản tiền dịch vụ “vô lý”. Điển hình có thể kể tới như: khi bệnh nhân thực hiện tiểu phẫu xong thì được các nhân viên y tế cho sang một phòng khác yêu cầu người nhà bệnh nhân đi mua đơn thuốc để về nhân viên y tế tiêm truyền. Mỗi lần tiêm truyền như vậy, bệnh nhân sẽ mất ít nhất 100 nghìn, và số tiền này cũng được thu trực tiếp không qua phòng tài chính.

Điều đó khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi: Không hiểu nhân viên y tế bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân theo hình thức ngoại trú hay hình thức gì? Những việc làm và yêu cầu đối với bênh nhân đã đúng chưa?

TMH 2

 

TMH 3

Nhiều đơn thuốc mà nhân viên y tế tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương kê cho bệnh nhân bị tẩy xóa, ngày tháng viết tự do 

Và, khi nhân viên y tế bệnh viện ra đơn thuốc cho bệnh nhân có mẫu cụ thể nào không, hay chỉ là những tờ hóa đơn bị tẩy xóa, ngày tháng viết tự do? Liệu nhân viên y tế ở bệnh viện đã đủ năng lực để kê đơn thuốc cho bệnh nhân chưa? Bệnh nhân có nên đặt niềm tin để đến khám chữa bệnh tại đây?

Để làm rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi sẽ đặt lịch làm việc với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng liên quan. Từ đó, cùng vào cuộc điều tra làm rõ những vấn đề có dấu hiệu sai phạm để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của người khám bệnh đúng quy trình. Sở hữu Trí tuệ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đức Tài - Phạm Tuấn

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong những phong trào truyền thống của đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Quảng Ninh. Phong trào này đi sâu, đi sát vào những nhiệm vụ mà tỉnh và các địa phương đang triển khai.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 61% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.