Bắc Ninh: Xử lý 10 vụ hàng giả, hàng lậu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá gần 200 triệu đồng
Trong tháng 7/2026, Đội Quản lý thị trường số 10 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn.
Theo báo cáo kết quả công tác, lực lượng chức năng đã kiểm tra 10 vụ việc và xử lý toàn bộ 10 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 95 triệu đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý gần 200 triệu đồng, gồm hơn 80 triệu đồng hàng hóa buộc tiêu hủy, gần 19 triệu đồng hàng hóa bị tịch thu chờ xử lý và gần 15 triệu đồng nộp ngân sách từ việc bán hàng hóa tịch thu.
Trong các vụ việc được phát hiện, vi phạm liên quan đến hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ cao nhất với 7 vụ. Các đối tượng vi phạm bị xử phạt tổng cộng 65 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy số hàng hóa trị giá hơn 61 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Đội Quản lý thị trường số 10 còn xử lý 1 vụ kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu, xử phạt 4 triệu đồng; 1 vụ kinh doanh hàng nhập lậu, xử phạt 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy lô hàng trị giá khoảng 18 triệu đồng; 1 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xử phạt 6 triệu đồng.
Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra hộ kinh doanh. Ảnh: QLTT tỉnh Bắc Ninh
Song song với hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, đơn vị cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến các hộ kinh doanh. Trong tháng, 46 cơ sở kinh doanh đã ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và hàng kém chất lượng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại.
Bước sang tháng 8/2026, Đội Quản lý thị trường số 10 sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ điện gia dụng, xăng dầu và các mặt hàng có nguy cơ cao về gian lận thương mại. Hoạt động này nhằm góp phần ổn định thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Nguyễn Khang
TIN LIÊN QUAN
-
TP.HCM: Tiêu hủy hơn 35 tấn lợn nhiễm chất cấm và dương tính với dịch tả lợn Châu Phi
-
Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm Tabame Pro dành cho bà mẹ sau sinh do không đạt chất lượng
-
Hà Nội: Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy loạt mỹ phẩm thương hiệu không đủ hồ sơ PIF
-
Tiêu hủy lô bột rau detox trị giá hơn 2,6 tỷ đồng từng được diễn viên Hữu Công quảng bá