SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 02/10/2026
  • Click để copy

Bắc Ninh tăng cường kiểm soát mỹ phẩm bị đình chỉ, thu hồi

06:49, 02/10/2026
(SHTT) – Chi cục Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp kinh doanh, lưu thông 6 sản phẩm mỹ phẩm thuộc diện đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh, việc kiểm tra được triển khai sau chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Sáu sản phẩm thuộc diện kiểm tra gồm Dầu gội CURIA; Sữa tắm VLIACARE; Dầu gội VLIACARE; Dầu xả VLIACARE; Nước rửa tay VLIACARE và Dung dịch vệ sinh phụ nữ THẢO DƯỢC VICTORY.

Đối với nhóm CURIA và VLIACARE, lý do thu hồi được xác định là sản phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ công bố. Riêng Dung dịch vệ sinh phụ nữ THẢO DƯỢC VICTORY có mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

image (7)

Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra, xử lý mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy. Ảnh minh họa

Chi cục yêu cầu các đội quản lý thị trường chủ động rà soát địa bàn, xác minh thông tin và kiểm tra các cơ sở kinh doanh để kịp thời phát hiện, xử lý nếu có vi phạm; đồng thời không để các sản phẩm thuộc diện đình chỉ, thu hồi và tiêu hủy tiếp tục được lưu thông trên thị trường.

Việc kiểm soát nhóm mỹ phẩm này có ý nghĩa trực tiếp đối với quyền lợi người tiêu dùng, bởi chất lượng sản phẩm thực tế không phù hợp với hồ sơ công bố hoặc không đạt yêu cầu kiểm nghiệm có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng an toàn của sản phẩm.

Ở góc độ quản lý thị trường, việc kiểm tra sau khi có quyết định đình chỉ, thu hồi cũng là khâu quan trọng nhằm bảo đảm quyết định quản lý được thực thi trên thực tế. Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng được yêu cầu tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân không mua bán, sử dụng các sản phẩm đã bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm, việc kiểm soát thông tin sản phẩm, hồ sơ công bố và chất lượng hàng hóa trước khi đưa ra thị trường là yêu cầu cần thiết. Trường hợp sản phẩm lưu thông không phù hợp với hồ sơ công bố hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng có thể dẫn đến việc bị đình chỉ, thu hồi và xử lý theo quy định.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu các đội trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và báo cáo kết quả xử lý đối với các sản phẩm thuộc diện thu hồi, qua đó hạn chế nguy cơ hàng hóa không bảo đảm chất lượng tiếp tục được bán trên thị trường.

Trần Ân

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 phút trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố Ngô Bá Mạnh về tội “Lừa dối khách hàng” sau khi xác định đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo sai sự thật về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng của các sản phẩm thảo mộc, qua đó bán hàng cho hơn 4.800 khách hàng.
Tài sản trí tuệ 2 phút trước
(SHTT) - OutKast, bộ đôi hip-hop nổi tiếng của Mỹ gồm André 3000 và Big Boi, đã khởi kiện rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc Ovrkast, tên thật Silas Wilson, với cáo buộc xâm phạm nhãn hiệu do sử dụng nghệ danh bị cho là gần như trùng với tên của nhóm. Vụ kiện cũng liên quan đến một thỏa thuận đổi nghệ danh mà hai bên có tranh chấp về hiệu lực.
Tài sản trí tuệ 2 phút trước
(SHTT) – Công ty V.H.D tại xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bị xử phạt gần 150 triệu đồng do buôn bán phân bón lá sinh học có nhãn hàng hóa không ghi đầy đủ, chính xác các nội dung bắt buộc. Doanh nghiệp đồng thời phải thu hồi hàng vi phạm và thực hiện ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường.
Tài sản trí tuệ 2 phút trước
(SHTT) – Chi cục Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp kinh doanh, lưu thông 6 sản phẩm mỹ phẩm thuộc diện đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy.
Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - Thẩm phán liên bang Mỹ mới đây đã bác đề nghị của Pfizer, BioNTech và Moderna nhằm đình chỉ các vụ kiện bằng sáng chế mRNA do Bayer khởi xướng, cho rằng các công ty chưa chứng minh được bằng sáng chế vô hiệu hoặc không bị vaccine của họ xâm phạm.