Bắc Kinh (Trung Quốc): Xử lý hơn 15.000 vụ kiện sáng chế liên quan tới công nghệ trọng tâm
Theo ông Ren Xuefeng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh, trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021–2025), các tòa án trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh đáng kể công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, nhiều biện pháp xử phạt nghiêm khắc đã được áp dụng, đồng thời tăng cường tuyên mức bồi thường mang tính trừng phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: IC
Dẫn số liệu thống kê, ông cho biết trong ba năm gần đây, các tòa án tại thủ đô đã áp dụng bồi thường trừng phạt trong 94 vụ án sở hữu trí tuệ, với mức bồi thường cao nhất lên tới 98,91 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 14,11 triệu USD.
Cùng với đó, các hoạt động nghiên cứu pháp lý và xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số và công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng được tăng cường mạnh mẽ.
Theo ông Ren Xuefeng, tập trung vào mục tiêu thúc đẩy tự chủ và đổi mới công nghệ ở trình độ cao, trong 5 năm qua, tòa án Bắc Kinh đã giải quyết nhiều vụ án lớn, tiêu biểu, trong đó có vụ tranh chấp đầu tiên của Trung Quốc liên quan đến hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, thu hút sự quan tâm rộng rãi trong và ngoài nước.
“Thông qua các phán quyết này, các thẩm phán đã góp phần làm rõ địa vị pháp lý của nội dung do AI tạo ra, từ đó tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đổi mới của các công nghệ mới nổi”, ông nhấn mạnh.
Được biết, vào cuối tháng 11 vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) cho biết, nước này đã trở thành quốc gia đầu thế giới vượt mốc 5 triệu bằng sáng chế còn hiệu lực.
Theo đó, Trung Quốc hiện có hơn 5 triệu bằng sáng chế còn hiệu lực, và liên tục 6 năm đứng đầu về số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT).
Cũng theo thống kê, trong số 5.000 thương hiệu hàng đầu thế giới, giá trị thương hiệu của Trung Quốc đạt 1,81 nghìn tỷ USD, đứng thứ hai thế giới. Giá trị sản lượng trực tiếp của các sản phẩm đạt gần 970 tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD).
Theo CNIPA , để có được kết quả này, Trung Quốc trong những năm qua đã ban hành nhiều chính sách cải cách lớn, như điều chỉnh quy trình thẩm định theo nhu cầu thực tế của nhà sáng tạo, ưu tiên đơn đăng ký có giá trị cao và đẩy nhanh thời gian xử lý thông qua cơ chế tập trung và nhanh chóng.
Hồi tháng 9, trong báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu GII 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố, Trung Quốc lần đầu vào top 10 toàn cầu, cũng như sở hữu 24 trong số top 100 cụm đổi mới sáng tạo thế giới, dẫn đầu toàn cầu năm thứ ba liên tiếp với trục sáng tạo Thâm Quyến - Hong Kong - Quảng Châu tiên phong.
CNIPA cho biết hiện cơ quan này đang phối hợp các bộ ngành mở chiến dịch ba tháng xử lý bảy nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Cơ quan này hiện đang xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 với trọng tâm phát triển chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế và mở cửa đối ngoại.
Khánh An
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- máy may điện tử chính hãng
- máy in thăng hoa
- Giải pháp công nghệ Vietnam eSIM kết nối nhanh ổn định
- 9999 Loại Phông chữ việt hoá
- Tham khảo giá thay màn hình laptop acer mới nhất
- Bảng bổ trợ Liên Minh mùa mới
