SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tài sản trí tuệ 2 tháng trước
(SHTT) - Lúa nếp Tài Ba Bể và Khẩu Nua Pái Chợ Đồn là 2 nông sản nổi tiếng đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn. Vì vậy việc việc công bố nhãn hiệu tập thể sẽ là bước đệm quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước giải quyết việc làm cho người dân địa phương.
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
(SHTT) - Đội quản lý thị trường số 3, cục QLTT tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn dừng phương tiện xe ô tô đang vận chuyển hàng hóa là rượu trắng, toàn bộ số rượu trên không được dán tem rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.
Kinh tế 1 năm trước
(SHTT) - Nhiều người lo ngại cơn sốt đất ăn theo quy hoạch sân bay thứ 2 Hà Nội sẽ bùng phát như những gì diễn ra tại một số địa phương trước đó.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cục Sở hữu Trí tuệ mới đây đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00106 cho sản phẩm miến dong “Bắc Kạn”. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn là đơn vị tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Với niềm đam mê sáng chế, anh Nguyễn Văn Tuấn (Bắc Kạn) đã cho ra đời chiếc máy nông nghiệp đa năng với nhiều chức năng phù hợp với điều kiện canh tác, địa hình của địa phương.
Nhãn hiệu 5 năm trước
(SHTT) - Việc công bố Nhãn hiệu tập thể “Chè Shan Tuyết Bằng Phúc” sẽ góp phần nâng cao danh tiếng, giá trị, chất lượng sản phẩm chè của xã Bằng Phúc nói riêng, tỉnh Bắc Kạn nói chung.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Hiện tượng ngất gây bất tỉnh tạm thời có thể diễn ra nhanh từ 3 đến 5 phút, có một số trường hợp kéo dài đến 20 phút. Sau khi tỉnh dậy, phần lớn các em đều không nhớ gì, nhiều em có sức khỏe yếu sau khi ngất dậy không thể đi lại được.
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - Công an huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết qua kiểm tra, số lượng pháo gồm 83 thùng pháo ống với khối lượng 2216 kg, 7 thùng pháo quả với khối lượng 119 kg, tổng khối lượng là 2.415 kg.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Một cháu bé đang vui chơi gần tượng đài Chiến Thắng tại thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) thì một phần của một bức tượng bất ngờ rơi xuống khiến cháu bị thương.
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - Ngày cuối cùng của năm 2016, bệnh nhân Ma Văn Nhật đã được phẫu thuật lấy chiếc kéo bỏ quên trong bụng suốt 18 năm.
Pháp luật 7 năm trước
(SHTT) - Sau thông tin bệnh viện để quên kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Bắc Kạn khẩn trương xử lý thông tin trên.