SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Apple vi phạm sáng chế, iPhone X, iPhone 8 sẽ bị cấm bán tại Hàn Quốc?

11:12, 13/09/2018
(SHTT) - Hàng loạt iPhone của Apple đang đứng trước nguy cơ có thể bị cấm bán tại Hàn Quốc. Nguyên nhân được xác định là chính phủ Hàn Quốc đang điều tra các cáo buộc rằng Apple vi phạm bằng sáng chế liên quan đến FinFET của KAIST.

Theo phương tiện truyền thông Hàn Quốc, công nghệ FinFET của Apple bị cáo buộc vi phạm bằng sáng chế của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST). Hiện tại, Apple đang bị chính phủ Hàn Quốc điều tra.

KAIST, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, tuyên bố là đơn vị sở hữu một bằng sáng chế về công nghệ bóng bán dẫn được sử dụng trong các chip A-series của Apple. Công nghệ này, được gọi là FinFET, là một dạng của bóng bán dẫn 3D được sử dụng trong nhiều bộ vi xử lý hiện đại.

apple vi pham sang che

 Apple vi phạm sáng chế, iPhone X, iPhone 8 sẽ bị cấm bán tại Hàn Quốc?

Báo Hàn Quốc Business Korea báo cáo rằng chính phủ Hàn Quốc có thể sẽ ra phán quyết sớm. “Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đang điều tra các cáo buộc Apple vi phạm bằng sáng chế liên quan đến FinFET của KAIST. Với thời gian điều tra đã được gia hạn hai lần, quyết định cuối cùng có thể sẽ có lợi cho KAIST. Và như thế, điện thoại Apple như iPhone X có thể bị cấm nhập khẩu vào Hàn Quốc”.

Các mẫu máy bị ảnh hưởng bao gồm iPhone 8, iPhone 8+, iPhone X, iPad 9.7 và 9.7-, 10.5- và 12.9 inch iPad Pro.

Tuy nhiên theo Phone Arena, dù bị đánh giá là bất lợi trong vụ tranh chấp này, Apple vẫn còn cửa thoát hiểm phụ thuộc vào Samsung. Chính hãng điện tử khổng lồ này cũng đang tham gia vụ kiện chống lại KAIST tại Mỹ và Hàn Quốc. Samsung muốn vô hiệu hoá bằng sáng chế FinFET khi cũng sử dụng công nghệ tương tự trong thiết kế dòng chip đời mới. Nếu Samsung thắng, Apple có cơ sở để vô hiệu sáng chế của KAIST với mình.

Dù vụ kiện tụng này sẽ ra sao, thì với tình hình hiện tại, chúng ta có thể xem rằng Samsung đang cố “cứu mình” nhưng đồng thời đang “cứu người”. Nếu chứng cứ của Samsung đầy đủ, họ có thể tránh được những kiện tụng trong tương lai (vì chính những con chip của hãng này đang sử dụng công nghệ bóng bán dẫn 3D), đồng thời giúp Apple tránh được lệnh cấm nhập khẩu đang “cận kề” trước mắt. Theo một số nguồn tin thì Samsung đã cung cấp nhiều bằng chứng rất mạnh nhằm chống lại KAIST.

Hà Thu

Tin khác

Tài sản trí tuệ 59 phút trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp cho Apple tổng cộng 46 bằng sáng chế. Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm kính thông minh.
Pháp luật 16 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.