Apple và Meta bị phạt gần 800 triệu USD vì vi phạm quy tắc chống độc quyền của EU
EU đã đưa ra mức phạt 500 triệu Euro đối với Apple và 200 triệu Euro đối với Meta theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), một bộ quy tắc bao gồm danh sách những điều nên và không nên làm dành cho các "ông lớn" tại Thung lũng Silicon.

Mức phạt lần này thấp hơn đáng kể so với các án phạt trước đây theo luật cạnh tranh truyền thống của EU. Giới chuyên gia nhận định đây là một động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa EU với Tổng thống Donald Trump.
Apple bị cáo buộc vi phạm Đạo luật DMA vì cản trở người dùng tải các kho ứng dụng thay thế hoặc cài đặt ứng dụng từ web. Các nhà quản lý của EU chỉ trích Apple vì đã đưa ra các điều kiện khiến các nhà phát triển nản lòng khi chọn các kênh phân phối ứng dụng thay thế trên iOS. Họ cũng bị yêu cầu chấp nhận các điều khoản kinh doanh mới, trong đó có một khoản phí mới gọi là phí công nghệ cốt lõi của Apple (Apple’s core technology fee).
Đối với Meta, mô hình “trả tiền hoặc chấp nhận bị theo dõi” được giới thiệu vào tháng 11/2023 bị xem là vi phạm Đạo luật DMA. Mô hình này cho phép người dùng Facebook và Instagram chọn sử dụng dịch vụ miễn phí có quảng cáo (nếu người dùng đồng ý bị theo dõi) hoặc trả phí để dùng dịch vụ không quảng cáo. Hiện Meta đàm phán với EU về một phiên bản mới của mô hình này, đã được công ty giới thiệu vào tháng 11/2024.
Apple cho biết công ty sẽ kháng cáo án phạt của khối châu Âu. Phía Meta cũng chỉ trích quyết định trên của châu Âu.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Viện thẩm mỹ Changwon xuất sắc đạt giải Thương hiệu mạnh quốc gia 2025
-
Trường An: Đồng hành cùng sức khỏe Việt qua những giải pháp dinh dưỡng tiên phong
-
Gạo Hapro Đồng Tháp nhiều năm được vinh danh 'Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích'
-
Viện IRETAS kí kết hợp tác chiến lược với nhiều đối tác nhằm phát triển nguồn nhân lực Việt Nam
Tin khác
