SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 26/03/2024
  • Click để copy

Apple gửi thư cảnh báo các cửa hàng sử dụng trái phép hình ảnh iPhone tại Việt Nam

13:36, 09/04/2017
Hàng loạt thư cảnh báo của đại diện pháp lý Apple tại Việt Nam đã được gửi đến các cửa hàng có hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Apple.

Những ngày qua, nhiều cửa hàng điện thoại tại Việt Nam có sử dụng logo hình táo khuyết của Apple, các chữ iPhone, iPad,… trên bảng hiệu đã nhận được thư cảnh báo về việc sử dụng nhãn hiệu Apple mà chưa được phép.

Anh L., chủ một cửa hàng chuyên bán và sửa chữa iPhone trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp (TP.HCM), cho biết nhận được thư từ đại diện pháp lý của Apple tại Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh.

“Tôi tìm hiểu và thấy công ty luật gửi thư cho tôi đúng là đại diện pháp lý của Apple. Tôi sẽ tiến hành sửa chữa bảng hiệu sớm trong vòng một tuần. Tôi nghe nói có cửa hàng đã bị phạt 24 triệu đồng rồi”, anh L. nói với ICTnews.

apple gui thu canh cao

Apple gửi thư cảnh báo các cửa hàng sử dụng trái phép hình ảnh iPhone tại Việt Nam 

Không chỉ cửa hàng của anh L., dường như nhiều cửa hàng khác có sử dụng hình ảnh của Apple mà chưa được phép đều nhận được thư tương tự.

Một cửa hàng trên đường Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được thư với nội dung yêu cầu “phải chấm dứt ngay việc sử dụng bất hợp pháp các nhãn hiệu của Apple trên biển hiệu các cửa hàng” trong vòng 7 ngày, nhằm “tránh phải tiến hành các biện pháp pháp lý” trong việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các thư gửi gửi đến những cửa hàng, hầu hết không được Apple ủy quyền tại Việt Nam, đều ký tên công ty Võ Trần – được cho là đại diện pháp lý trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam của Apple Inc., công ty sản xuất iPhone, iPad… có trụ sở tại Mỹ.

Một nguồn tin rất thân cận với Apple ở thị trường Việt Nam khẳng định với ICTnews rằng công ty Võ Trần đúng là đại diện pháp lý (bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ) của Apple tại Việt Nam.

Trong các thư “Thông báo và khuyến cáo” do công ty Võ Trần gửi đi, công ty cho biết Apple Inc. sở hữu các nhãn hiệu như logo quả táo khuyết, APPLE, iPhone và nhiều thương hiệu khác như App Store, Apple Store, iPad, iPod, Macbook,… Các thương hiệu này đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Do đó những cửa hàng sử dụng các nhãn hiệu trên trên bảng hiệu, giấy tờ kinh doanh mà chưa được sự đồng ý của Apple là hành vi sử dụng bất hợp pháp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các cửa hàng sử dụng trái phép các nhãn hiệu trên có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng rằng đây là cửa hàng được Apple ủy quyền, thông báo viết. Do đó, hầu hết thông báo đều ra thời hạn 7 ngày cho các cửa hàng này điều chỉnh thông tin trên bảng hiệu.

Các động thái mới đây của Apple cho thấy hãng, hoặc những bên có quyền lợi gắn với Apple tại Việt Nam, đang quan tâm đến thị trường này nhiều hơn.

Gần đây nhất, các đại lý bảo hành ủy quyền của Apple đã từ chối nhận bảo hành các sản phẩm iPhone xách tay không có hóa đơn chứng từ - một hành động nhằm hạn chế các cửa hàng xách tay không được ủy quyền nhập hàng số lượng lớn về kinh doanh. Chỉ người tiêu dùng bình thường thực sự mua một vài iPhone về dùng thì mới giữ lại hóa đơn cho từng máy.

Trước đó, Apple đã thành lập công ty tại Việt Nam, lấy tên Công ty TNHH Apple Việt Nam, trụ sở tại TP.HCM. Trước thời gian thành lập công ty, Apple cũng đã có đại diện phụ trách thị trường này nhưng điều hành từ trụ sở Apple tại Singapore.

Những hoạt động mới của Apple cho thấy hoạt động mua bán iPhone xách tay thời gian tới tại Việt Nam có thể sẽ bị siết chặt lại.

Theo ICT News

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.
Liên kết hữu ích