SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Apple được cấp bằng sáng chế cảm biến vân tay Touch ID trong màn hình

07:18, 23/12/2019
(SHTT) - Apple vừa được cấp bằng sáng chế mới về công nghệ bảo mật với cảm biến vân tay đặt bên trong màn hình nhưng lại khiến dân công nghệ khá thất vọng vì đây chỉ là công nghệ vân tay quang học đang được sử dụng rộng rãi hiện nay trên các thiết bị Android.

Theo các thông tin được tiết lộ về sáng chế mới được cấp bằng của Apple, công nghệ TouchID mới sẽ sử dụng cơ chế quét quang học, sử dụng nguồn phát sáng dưới màn hình để đọc dữ liệu vân tay của người dùng. 

photo-1-157699248430442465950

 

Sáng chế này được Apple nộp từ năm 2017 và nó đã được hãng sử dụng trên dòng MacBook Pro 16 inch 2019 mới ra mắt vào tháng trước. Tuy nhiên, trong sáng chế được cấp, Apple có mô tả rằng công nghệ này có thể được ứng dụng được trên màn hình.

photo-1-15769925271681766202400

 

Ở thời điểm hiện tại, có 2 công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình là cảm biến quang học và cảm biến siêu âm dùng các sóng siêu âm để tạo bản đồ vân tay.

Cả 2 công nghệ đều tồn tại những ưu điểm và nhược điểm nhất định, chưa thực sự mang đến trải nghiệm tốt cho người dùng.

Cơ chế quét quang học thường thấy, tính bảo mật và tốc độ của cảm biến này có thể sẽ không thể tốt bằng cảm biến vân tay điện dung Touch ID trước đây, nên, nếu như công nghệ mới của Apple có thể giải qyết được nhứng nhược điểm tồn tại của hệ thống cảm biến quang đang có trên các thiết bị Android hiện nay thì Nhà táo sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn với bằng sáng chế mới của hãng. Đây cũng là cách để Apple thay thế Face ID với cụm tai thỏ gây khó chịu cho người dùng. 

An An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp cho Apple tổng cộng 46 bằng sáng chế. Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm kính thông minh.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.