SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Apple bỏ ra 400 triệu USD để mua Shazam

11:00, 12/12/2017
(SHTT) - Apple trực tiếp tuyên bố mua lại Shazam, điều này cho thấy tầm quan trọng của Shazam trong chiến lược sắp tới của công ty. Tuy nhiên, giới phân tích khẳng định mức giá 400 USD là quá rẻ so với định giá lên đến 1 tỷ USD của Shazam.

 Đây là thông cáo mà Apple thường dùng để thừa nhận rằng họ vừa mua một công ty khác: "Apple rất hay mua lại các hãng công nghệ nhỏ hơn và chúng tôi thường không bàn luận về mục đích hoặc các kế hoạch của mình". Và đương nhiên, Apple không bao giờ đưa tên công ty họ mua vào thông báo.

tao

Apple chính thức mua Shazam giá 400 triệu USD 

Tuy nhiên lần này Apple lại công khai thừa nhận.

Cả Shazam và Apple đều xác nhận thương vụ này vào thứ 2 (11/12). Người phát ngôn của Apple nói với Business Insider: “Chúng tôi thực sự phấn khích khi Shazam và đội ngũ tài năng của họ sẽ gia nhập Apple. Kể từ khi App Store ra đời, Shazam luôn là một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên iOS. Ngày nay, nó được sử dụng bởi hàng trăm triệu người với nhiều nền tảng khác nhau trên toàn thế giới”.

Dưới đây là tuyên bố của Apple:

"Chúng tôi rất vui mừng khi Shazam và đội ngũ nhân tài của họ sẽ gia nhập vào Apple. Kể từ khi trình làng trên App Store, Shazam đã liên tục được xếp hạng là một trong những ứng dụng phổ biến nhất cho iOS. Ngày nay, nó được sử dụng bởi hàng triệu người trên khắp thế giới, ở các nền tảng khác nhau. Apple Music và Shazam có chung một mục đích, chia sẻ đam mê khám phá âm nhạc và cung cấp trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời cho người dùng. Chúng tôi đang có những kế hoạch tuyền vời và chúng tôi mong muốn được kết hợp với Shazam ngay khi thỏa thuận này được phê duyệt".

Trong khi đó, Shazam cũng đưa ra thông cáo báo chí:

"Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Shazam đã ký thỏa thuận để trở thành một phần của Apple. Shazam là một trong những ứng dụng được đánh giá cao nhất trên thế giới và được hàng triệu người dùng yêu thích. Một ngôi nhà mới sẽ cho phép Shazam tiếp tục cung cấp những trải nghiệm ma thuật cho người dùng".

Giá trị của thương vụ này không được công bố nhưng các nguồn tin nội bộ khẳng định Apple chỉ phải trả 400 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức 1 tỷ USD trong lần định giá gần nhất.

Shazam là một trong những “món hàng” lớn nhất Apple mua về trong niều năm qua. Tất nhiên, nó không lớn bằng việc Apple mua Beats vào năm 2014 với giá 3 tỷ USD.

Mới đây, Google đưa công nghệ nhận diện tượng tự Shazam vào chiếc Pixel 2 cao cấp. Công nghệ này liên tục lắng nghe âm nhạc xung quanh, hiển thị tiêu đề bài hát trên màn hình của máy. Đây có thể là tính năng Apple cần cho những chiếc iPhone thế hệ tiếp theo.

Thâu tóm thành công Shazam sẽ giúp Apple Music được tăng thêm rất nhiều sức mạnh. Giờ đây, Táo khuyết có thể tích hợp Shazam vào Apple Music để người dùng sử dụng nhận diện bài hát và thêm trực tiếp chúng vào danh sách phát nhạc của mình. Ngoài ra, Shazam cũng có cung cấp thêm lựa chọn tìm kiếm thông qua ảnh chụp bằng chính ứng dụng này.

PV (t/h)

Tin khác

Kinh tế 4 giờ trước
(SHTT) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Nguyễn Văn Trọng, thôn Hạc Sơn, xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá thấy thiếu tự tin, mặc cảm, ngược lại càng thôi thúc anh đam mê lao động, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm để vươn lên làm giàu.
Kinh tế 7 giờ trước
(SHTT) - Đội chiến thắng vòng loại cấp quốc gia sẽ đại diện cho Việt nam bước vào Vòng thi chung kết Quốc tế diễn ra tại Luân Đôn vào ngày 19-20/6/2024.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Được chú trọng quy hoạch về không gian sống, từ hệ sinh thái xanh an lành đến các tiện ích thể dục thể thao, vui chơi thư giãn…, Eurowindow Twin Parks không chỉ đón đầu xu hướng sống xanh năng động mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Đông Hà Nội.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.