Apple bị tố xâm phạm 7 bằng sáng chế công nghệ xác thực khuôn mặt
Tập đoàn hóa chất BASF của Đức đã khởi kiện Apple tại tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc hãng công nghệ này xâm phạm các bằng sáng chế về công nghệ xác thực khuôn mặt do đơn vị trinamiX, thuộc BASF sở hữu, phát triển.
Đơn kiện được nộp tại Tòa án Liên bang Mỹ ở Midland, bang Texas, tập trung vào 7 bằng sáng chế của trinamiX liên quan đến công nghệ phát hiện vật liệu và da, giúp hệ thống nhận diện khuôn mặt chống lại các hình thức giả mạo.
Apple bị cáo buộc 7 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ Face ID. Ảnh: macdailynews
Theo BASF, trinamiX đã dành khoảng một thập kỷ để phát triển công nghệ nhằm khắc phục điểm yếu của các hệ thống nhận diện khuôn mặt thông thường, vốn có thể bị đánh lừa bằng ảnh chụp, mặt nạ in 3D hoặc các bản sao bằng silicone.
BASF cho biết Apple không sử dụng công nghệ được cấp bằng sáng chế này khi lần đầu ra mắt Face ID trên iPhone X vào năm 2017. Tuy nhiên, công ty cáo buộc Apple hiện đã sử dụng công nghệ liên quan trong nhiều sản phẩm, bao gồm các dòng iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, iPad Pro và một số thiết bị khác.
Đơn kiện cáo buộc Apple “đã biết hoặc lẽ ra phải biết khả năng cao” rằng việc cập nhật iPhone và iPad để tích hợp Face ID sử dụng công nghệ phát hiện vật liệu và da có thể xâm phạm 7 bằng sáng chế của trinamiX. Theo BASF, hành vi này đã gây ra “thiệt hại đáng kể và tổn hại không thể khắc phục”.
Theo đơn kiện, BASF yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền chưa được xác định, đồng thời đề nghị tòa án buộc Apple chấm dứt các hành vi bị cho là tiếp tục xâm phạm quyền sở hữu bằng sáng chế. Apple chưa đưa ra bình luận công khai về vụ kiện. Hãng cũng không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về đơn kiện.
Đáng chú ý, tranh chấp bắt nguồn từ công nghệ do trinamiX phát triển, một lĩnh vực hoạt động ít được biết đến hơn của BASF. Theo nội dung đơn kiện, nguồn gốc của công nghệ này có thể truy về năm 2010, khi các nhà khoa học của BASF đang nghiên cứu pin mặt trời hữu cơ và có những phát hiện bất ngờ, từ đó phát triển các nguyên mẫu camera 3D đầu tiên.
BASF sau đó thành lập trinamiX như một đơn vị độc lập để phát triển các công nghệ cảm biến 3D và nhận diện vật liệu. Theo đơn kiện, trinamiX hiện sở hữu hơn 800 bằng sáng chế đã được cấp hoặc đang chờ cấp trên toàn cầu.
Vụ kiện mới tiếp tục cho thấy Face ID là một trong những công nghệ của Apple thường xuyên trở thành tâm điểm của các tranh chấp bằng sáng chế. Trước đó, Apple từng đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến Face ID và Touch ID từ các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ khác nhau.
Vụ kiện lần này sẽ phụ thuộc vào việc BASF có thể chứng minh các bằng sáng chế của trinamiX thực sự bao trùm công nghệ cụ thể mà Apple đang triển khai hay không. Apple cũng có khả năng phản bác các cáo buộc và thách thức hiệu lực của các bằng sáng chế liên quan trong quá trình tố tụng.
Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN
-
ASEAN ra mắt chương trình ASPEC+: Đơn giản hóa quy trình đăng ký sáng chế trong khu vực
-
Phân tích dữ liệu sáng chế: Công cụ hỗ trợ Việt Nam lựa chọn công nghệ chiến lược
-
Khi AI làm thay nhiều việc, luật sư sáng chế phải tạo ra giá trị gì?
-
Mazda nộp sáng chế mới cho động cơ xoay, hướng tới tăng hiệu suất và giảm khí thải
Tin khác
- vps giá siêu rẻ uy tín