SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Apple bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư qua quảng cáo cá nhân hoá

10:20, 20/03/2021
(SHTT) - Mới đây, France Digitale (Pháp) đã đệ đơn khiếu nại Apple vi phạm quyền riêng tư của người dùng qua hệ thống quảng cáo cá nhân hoá xuất hiện trong ứng dụng App Store, Stocks và News.

Quảng cáo cá nhân hóa (Personalized Advertising) hay còn gọi là quảng cáo dựa trên sở thích, là một công cụ giúp cải thiện mức độ phù hợp của quảng cáo với người dùng và tăng tỷ suất hoàn vốn (ROI) cho nhà quảng cáo. Personalized Advertising hoạt động bằng cách sử dụng dữ liệu người dùng trực tuyến để nhắm đến khách hàng mục tiêu với nội dung quảng cáo phù hợp hơn.

France Digitale, một nhóm vận động hành lang đại diện cho các công ty khởi nghiệp tại Pháp, đã đệ đơn kiện Apple với cáo buộc không xin phép người dùng khi thực hiện quảng cáo cá nhân hoá. Hành động này đã vi phạm các quy tắc về quyền riêng tư của Liên minh châu Âu.

apple

 Apple bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư qua quảng cáo cá nhân hoá

Nhóm France Digitale cho biết các loại quảng cáo như vậy được kích hoạt tự động cùng với bản cập nhật của điện thoại iPhone hoặc máy tính Mac.

Theo Bloomberg News, Apple bị cáo buộc khi không thông báo với người dùng đầy đủ và cụ thể các điều khoản liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ để xây dựng tính năng quảng cáo cá nhân hóa. Điều này đã không tôn trọng người dùng và vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về quyền riêng tư.

Ban đầu Apple đã bác bỏ các cáo buộc trong đơn kiện. Hãng khẳng định có xây dựng tính năng cho phép người dùng lựa chọn việc có đồng ý cho sử dụng dữ liệu mình vào việc quảng cáo cá nhân hóa hay không - chức năng mà chỉ Apple mới có.

CNIL, cơ quan quản lý giám sát quyền riêng tư và dữ liệu, đang xem xét đơn kiện. Phát ngôn viên Yohann Brunet cho biết: “Chúng tôi phải xem xét cụ thể các vấn đề trong đơn kiện trước khi CNIL đưa ra các quyết định cuối cùng”.

Phán quyết chống độc quyền của Pháp có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát hành bản cập nhật iOS 14 của Apple trong thời gian tới.

Ngô Hiếu

Tin khác

Kinh tế 20 phút trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 20 phút trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 23 giờ trước
(SHTT) - Năm 2024, VECOM tiếp tục hoàn thiện tính chỉ số thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh việc tính toán dựa vào kết quả khảo sát hàng nghìn DN VECOM còn sử dụng nhiều kênh thông tin định lượng tin cậy khác. Tên miền quốc gia “.VN” tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá hạ tầng cho TMĐT.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Nguyễn Văn Trọng, thôn Hạc Sơn, xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá thấy thiếu tự tin, mặc cảm, ngược lại càng thôi thúc anh đam mê lao động, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm để vươn lên làm giàu.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Đội chiến thắng vòng loại cấp quốc gia sẽ đại diện cho Việt nam bước vào Vòng thi chung kết Quốc tế diễn ra tại Luân Đôn vào ngày 19-20/6/2024.