SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 19/08/2026
  • Click để copy

Anthropic đồng ý trả 1,5 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện vi phạm bản quyền sách

12:20, 06/09/2025
(SHTT) - Ngày 5/9, Anthropic đã thông báo tới tòa án San Francisco về việc công ty đồng ý chi trả 1,5 tỷ USD để dàn xếp một vụ kiện tập thể từ một nhóm tác giả, những người cáo buộc công ty trí tuệ nhân tạo này đã sử dụng sách của họ để huấn luyện chatbot Claude mà không được phép.

Các nguyên đơn trong một văn bản gửi tòa đã yêu cầu Thẩm phán quận William Alsup phê chuẩn thỏa thuận, sau khi công bố hồi tháng 8 rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận nhưng chưa tiết lộ chi tiết hoặc số tiền.

“Thỏa thuận này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các công ty AI và giới sáng tạo rằng việc lấy tác phẩm có bản quyền từ các trang web lậu là sai trái,” các luật sư của các tác giả cho biết trong một tuyên bố. Họ gọi đây là vụ bồi thường bản quyền lớn nhất trong lịch sử và là vụ đầu tiên thuộc loại này trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Thỏa thuận dự kiến này đánh dấu vụ dàn xếp đầu tiên trong loạt vụ kiện chống lại các công ty công nghệ, bao gồm OpenAI, Microsoft và Meta Platforms, liên quan đến việc sử dụng tài liệu có bản quyền để huấn luyện hệ thống AI tạo sinh.

25iuj5eeHVLdW4QiUACdx9

 

Anthropic, trong khuôn khổ thỏa thuận, cho biết sẽ tiêu hủy các bản sao sách mà các tác giả cáo buộc bị công ty sao chép trái phép, và theo thỏa thuận, công ty này vẫn có thể đối mặt với các khiếu nại vi phạm liên quan đến nội dung do mô hình AI của họ tạo ra.

Quỹ bồi thường 1,5 tỷ USD tương đương khoảng 3.000 USD cho 500.000 cuốn sách bị tải xuống, và con số này có thể tăng lên nếu xác định thêm nhiều tác phẩm khác.

Trong một tuyên bố, Anthropic cho biết công ty “cam kết phát triển các hệ thống AI an toàn, giúp con người và tổ chức mở rộng năng lực, thúc đẩy khám phá khoa học và giải quyết những vấn đề phức tạp.” Thỏa thuận không bao gồm việc thừa nhận trách nhiệm pháp lý.

Các nhà văn Andrea Bartz, Charles Graeber và Kirk Wallace Johnson đã nộp đơn kiện tập thể chống lại Anthropic vào năm ngoái. Họ lập luận rằng công ty, được Amazon và Alphabet hậu thuẫn, đã sử dụng trái phép hàng triệu cuốn sách lậu để huấn luyện trợ lý AI Claude nhằm phản hồi các yêu cầu của người dùng.

Những cáo buộc của các nhà văn này phản ánh hàng chục vụ kiện khác do tác giả, cơ quan báo chí, nghệ sĩ thị giác và nhiều bên khác khởi xướng, cho rằng các công ty công nghệ đã đánh cắp tác phẩm của họ để sử dụng trong huấn luyện AI.

Các công ty thì lập luận rằng hệ thống của họ tạo ra “sử dụng hợp lý” (fair use) các tài liệu có bản quyền để tạo ra nội dung mới và mang tính biến đổi.

Alsup đã phán quyết hồi tháng 6 rằng Anthropic có “sử dụng hợp lý” tác phẩm của các tác giả để huấn luyện Claude, nhưng ông nhận thấy công ty đã vi phạm quyền của họ khi lưu giữ hơn 7 triệu cuốn sách lậu trong một “thư viện trung tâm” vốn không nhất thiết được dùng cho mục đích huấn luyện.

Một phiên tòa được lên lịch bắt đầu vào tháng 12 nhằm xác định số tiền Anthropic phải trả cho hành vi bị cáo buộc vi phạm bản quyền, với khả năng thiệt hại có thể lên tới hàng trăm tỷ USD.

Bà Mary Rasenberger, Giám đốc điều hành của nhóm vận động cho tác giả Authors Guild, trong một tuyên bố hôm thứ Sáu đã gọi thỏa thuận này là “một bước đi quan trọng trong việc thừa nhận rằng các công ty AI không thể đơn giản đánh cắp tác phẩm sáng tạo của tác giả để xây dựng AI của họ.”

Vấn đề then chốt về “sử dụng hợp lý” vẫn đang được tranh luận trong các vụ kiện bản quyền AI khác. Một thẩm phán khác ở San Francisco, đang xét xử vụ kiện tương tự chống lại Meta, đã phán quyết ngay sau quyết định của Alsup rằng việc sử dụng tác phẩm có bản quyền mà không xin phép để huấn luyện AI sẽ là bất hợp pháp trong “nhiều trường hợp.”

Tin khác

Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
(SHTT) - Nhà xuất bản âm nhạc độc lập Round Hill Music mới đây đã đệ đơn kiện Suno và Anthropic tại tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc hai công ty AI sử dụng trái phép hàng nghìn ca khúc có bản quyền để huấn luyện mô hình. Vụ kiện tiếp tục nối dài các tranh chấp pháp lý trong đào tạo AI của 2 ông lớn công nghệ.
Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
(SHTT) - Hai vụ vận chuyển 5,5 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp vừa bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị phát hiện, xử lý. Vụ việc cho thấy yêu cầu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, ngăn hàng nhập lậu và bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch trên thị trường.
Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
(SHTT) - Kawasaki, tập đoàn công nghiệp Nhật Bản nổi tiếng với thương hiệu xe máy cùng tên, đang phát triển Corleo, một phương tiện bốn chân chạy bằng hydro. Các hồ sơ sáng chế mới được công bố hé lộ nhiều công nghệ phía sau mẫu phương tiện đặc biệt này, từ hệ thống truyền động, cơ cấu chân đến cách người điều khiển tương tác với máy.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Meta vừa nộp đơn sáng chế cho một hệ thống kính thông minh tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo có khả năng tự xác định những khoảnh khắc đáng chú ý để ghi hình, tạo kho dữ liệu “ký ức” có thể tìm kiếm và phát lại theo yêu cầu của người dùng.
Tài sản trí tuệ 20 giờ trước
(SHTT) - Nền tảng âm nhạc Jamendo đã tự nguyện rút đơn kiện vi phạm bản quyền nhằm vào công ty AI tạo nhạc Suno chỉ sau khoảng sáu tuần kể từ khi vụ kiện được khởi xướng. Tuy nhiên, việc rút đơn không đồng nghĩa vụ việc khép lại, bởi Jamendo vẫn có quyền khởi kiện lại trong tương lai.