SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 26/03/2024
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học Bar Ilan ở Israel đã nghiên cứu hơn 137 nghìn trẻ em ở độ tuổi 11, 13, 15 sống ở 25 quốc gia châu Âu và nhận thấy, những trẻ ăn quá nhiều đường có các hành vi bạo lực và trở thành kẻ bắt nạt cao gấp gần 3,5 lần so với những trẻ khác.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Một vài triệu chứng như đi ngoài ra phân rắn, hay ra máu có thể là dấu hiệu cảnh báo những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn trong cơ thể bạn, và trong đó có cả ung thư đại trực tràng.