SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

An Giang: Thu giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

07:24, 27/09/2021
(SHTT) - Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện “kho” thuốc bảo vệ thực vật, phân bón không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh ven biên giới.

Trong thời gian qua, tình trạng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh An Giang đã gây bức xúc cho người dân, nhất là đối với những người nông dân. Sáng 26/9, thông tin từ Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng vừa đồng loạt kiểm tra, phát hiện, thu giữ trên 7.700 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ tại 2 cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện biên giới An Phú.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 25/9, Tổ liên ngành chống lậu tỉnh An Giang, tiến hành đồng loạt kiểm tra Cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc BVTV “Thành Phê” tại ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng, huyện An Phú, do ông Nguyễn Thành Phê (sinh năm 1962) làm chủ và cửa hàng kinh doanh “Thành Phê 2” tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, do bà Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1988) ngụ tại xã Phước Hưng, huyện An Phú làm chủ. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên 7.700 bao, chai, can và gói thuốc BVTV.

thuoc bvtv

 An Giang: Thu giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Thành Phê và Thành Phê 2 không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ cơ sở về hành vi “kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ” và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện An Phú tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Mới đâyq, lực lượng chức năng tỉnh An Giang cũng đã phát hiện kho hàng của 1 doanh nghiệp ở gần khu vực biên giới gần 600 thùng bia không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Cụ thể, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu An Giang đã phối hợp Công an thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tiến hành kiểm tra kho của Công ty TNHH thương mại thực phẩm Thanh Quân, tại số 209, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang.

Kết quả, Tổ công tác phát hiện bên trong kho có chứa 586 thùng bia nhãn hiệu CROWN có xuất xứ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Quân được ủy quyền làm giám đốc công ty không xuất trình được hoá đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá nêu trên.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Quân về hành vi “kinh doanh hàng hoá nước ngoài không có hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ” và tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên.

Minh Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 9 giờ trước
Phòng khám chuyên khoa da liễu có biển hiệu mang tên "An Nhi" của bà Lê Thị Huyền hoạt động trái phép trên đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM đã 3 lần đổi tên để đối phó cơ quan chức năng.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khám nơi cất giấu đồ vật tại Kho A10 và kho B09, đường Bắc Nam, khu 1, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, qua đó, phát hiện hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục QLTT Thanh Hóa mới đây đã xử phạt 16.5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ tang vật vi phạm đối với một cơ sở kinh doanh trên địa bàn có hành vi buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, bài hát hit của Ed Sheeran - "Thinking Out Loud" một lần nữa được đưa ra tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ để xem xét lại vụ kiện bản quyền cáo buộc Sheeran đã sao chép ý tưởng từ "Let's Get It On" của Marvin Gaye.