SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 14/10/2026
  • Click để copy

An Giang liên tiếp phát hiện, tạm giữ thuốc lá điếu nhập lậu

08:07, 27/09/2026
(SHTT) - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện thuốc lá điếu nhập lậu tại nhiều địa bàn. Ngoài 4 cơ sở kinh doanh bị xử phạt với tổng số tiền 16 triệu đồng, lực lượng chức năng còn tạm giữ 2.000 bao thuốc lá nhập lậu chưa xác định được chủ sở hữu để tiếp tục xác minh, xử lý.

Thực hiện các chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang về tăng cường kiểm tra thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, các đội quản lý thị trường trên địa bàn đã tăng cường nắm tình hình, kiểm tra hoạt động kinh doanh và phối hợp với lực lượng công an để xử lý vi phạm.

Tại địa bàn do Đội Quản lý thị trường số 2 phụ trách, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất 4 hộ kinh doanh tại phường Rạch Giá, xã Mỹ Thuận và xã Bình Sơn. Qua kiểm tra, các cơ sở bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng hàng trăm bao.

Tang vật vi phạm gồm thuốc lá mang các nhãn hiệu Hero, Jet, 555 và Esse. Các cơ sở đã bị xử phạt, với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 16 triệu đồng.

1790128525978_5454561437429191361_54545614374291

 Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang tạm giữ 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero chưa xác định được chủ sở hữu. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang

Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cũng phát hiện 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero tại khu vực tổ 5, khu phố Suối Mây, xã Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc. Lô hàng được cất giấu trong 2 thùng carton, do nước ngoài sản xuất và không dán tem thuốc lá điếu nhập khẩu theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 19/9, không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận là chủ sở hữu lô hàng. Đội Quản lý thị trường số 4 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thuốc lá để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 16/9, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Công an phường Thới Sơn và Công an xã Núi Cấm kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Thới Sơn, đồng thời khám số đồ vật nghi là thuốc lá điếu nhập lậu được để tại một bãi đất trống ở khu vực ấp An Thạnh, xã Núi Cấm.

picture6-7-jpg

Đội Quản lý thị trường số 8 liên tiếp kiểm tra, tạm giữ 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Hero và Jet. Đội Quản lý thị trường số 8 đã lập biên bản, niêm phong tang vật để xử lý. Đối với số thuốc lá được xác định là tang vật vắng chủ, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh.

Các vụ việc cho thấy thuốc lá điếu nhập lậu vẫn được đưa vào thị trường bằng nhiều hình thức, từ trực tiếp buôn bán tại các cơ sở kinh doanh đến cất giấu, tập kết tại những địa điểm không cố định. Theo Đội Quản lý thị trường số 2, việc các đối tượng chia nhỏ số lượng hàng hóa, phân tán điểm tập kết và giao nhận tại nhiều địa điểm gây khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý.

Theo quy định hiện hành, thuốc lá điếu nhập lậu thuộc nhóm hàng cấm. Vì vậy, ngoài việc kiểm tra các điểm kinh doanh, lực lượng quản lý thị trường tại An Giang đang tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin và phối hợp với công an để kịp thời phát hiện các điểm tập kết, vận chuyển và buôn bán mặt hàng này.

Thời gian tới, các đội quản lý thị trường tiếp tục tập trung kiểm tra thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý các vụ việc phát sinh theo quy định.

Trần Ân

Tin khác

Pháp luật 18 phút trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an thành phố Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại các doanh nghiệp trên địa bàn.
(SHTT) - Khi đăng ký nhãn hiệu, việc bị từ chối vì trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký trước cho cùng sản phẩm/dịch vụ là điều bình thường. Nhưng thực tế có không ít trường hợp sản phẩm/dịch vụ rõ ràng không giống nhau mà nhãn hiệu vẫn bị từ chối bảo hộ. Vì sao lại như vậy?
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, việc chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi khai thác đất không đúng quy định có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tài nguyên, giữ gìn trật tự quản lý đất đai và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
(SHTT) - Một người tìm đến luật sư có thể đang ở thời điểm yếu thế, lo lắng hoặc chịu áp lực lớn. Do đó, việc luật sư sử dụng hình ảnh của khách hàng cho các mục đích truyền thông, gia tăng uy tín cá nhân cần có được sự cho phép của thân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Phía sau mỗi vụ tai nạn giao thông luôn là những giọt nước mắt muộn màng và những tổ ấm vỡ vụn. Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết khởi tố và bắt tạm giam một tài xế vướng vào ma túy không chỉ là sự trừng phạt của pháp luật.