SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 25/03/2024
  • Click để copy

Ấn Độ bùng phát dịch bệnh mới có tỷ lệ tử vong cao hơn COVID-19

14:42, 13/09/2021
(SHTT) - Một chủng virus có tên Nipah hiện đang bùng phát mạnh mẽ tại Ấn Độ, song song với sự tồn tại của virus SARS-CoV-2. Đáng nói, Nipah thậm chí còn gây ra tỷ lệ tử vong cao hơn virus gây đại dịch toàn cầu COVID-19.

Hiện nay, bên cạnh công tác chống lại dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các nhà chức trách ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ cũng phải đối mặt với thách thức mới nhằm kiểm soát đợt bùng phát bệnh dịch gây ra bởi Nipah, loại virus có tỷ lệ tử vong cao hơn virus SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ giới chức truyền thông, virus Nipah đã khiến một cậu bé 12 tuổi ở bang Kerala tử vong vào cuối tuần qua. Trường hợp này nhập viện cách đây 1 tuần với tình trạng sốt cao. Bệnh tình của cậu bé sau đó dẫn diễn tiến nặng hơn và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm não sau đó gửi mẫu máu tới Viện Virus học Quốc gia Ấn Độ. Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu bé nhiễm virus Nipah. Cậu bé tử vong vào ngày 4/9.

india-nipah-ap18145238872232

 Các nhân viên y tế chôn cất thi thể của bệnh nhân tử vong do virus Nipah, ở Kozhikode, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. (Ảnh: AP) 

Ngoài cậu bé trên, hiện cũng đã có nhiều ca nhiễm virus Nipah mới được ghi nhận tại Ấn Độ làm dấy lên sự quan ngại về một đại dịch nguy hiểm khác bên cạnh COVID-19.

Các nhà chức trách Ấn Độ hiện đang tăng cường các nỗ lực truy vết tiếp xúc, xác định, cách ly và xét nghiệm những người có thể đã tiếp xúc với cậu bé.

Veena George, người đứng đầu cơ quan y tế bang Kerala, cho biết tính đến ngày 6/9 đã xác định được 188 người tiếp xúc với cậu bé, trong đó 20 người có nguy cơ lây nhiễm cao, chủ yếu là các thành viên trong gia đình. Tất cả đều đã được cách ly nghiêm ngặt hoặc nhập viện.

Hôm 6/9, hai nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân có các triệu chứng nhiễm virus Nipah. Họ đã nhập viện và được lấy mẫu máu để xét nghiệm.

Giới chức đã phong tỏa khu vực trong bán kính khoảng 3km từ nhà của cậu bé và khám sàng lọc những người có triệu chứng ở tất cả các quận lân cận của bang Kerala. Bang Tamil Nadu lân cận cũng trong tình trạng báo động cao về bất kỳ trường hợp nào nghi ngờ bị sốt.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Nipah xuất hiện tại bang Kerala. Theo ghi nhận, trong vòng 3 năm gần đây, 2021 là lần thứ 2 virus Nipah tạo nên một đợt bùng phát dịch mới. Đặc biệt, bang Kerala hiện cũng đang là một trong những điểm nóng về dịch COVID-19 tại Ấn Độ với tỷ lệ mắc Covid-19 cao. Khoảng 68% trong số 40.000 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận mỗi ngày tại Ấn Độ là ở bang Kerala.

Virus Nipah là gì?

Nipah là một loại virus lây truyền từ động vật sang người. Sự lây truyền thường xảy ra khi con người tiếp xúc trực tiếp với động vật hoặc thông qua việc sử dụng thực phẩm bị nhiễm bẩn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp virus Nipah lây từ người sang người cũng đã được ghi nhận.

doi090921-16311642090321930218330

 

Dơi ăn quả thuộc họ Pteropodidae, thường được gọi là dơi quạ, là loài mang mầm bệnh tự nhiên của virus Nipah. Chúng có thể truyền virus cho các loài động vật khác bao gồm lợn, chó, mèo, dê, ngựa và cừu.

Người bị nhiễm virus Nipah thường có các triệu chứng như sốt và đau đầu trong khoảng từ 3 ngày đến 2 tuần. Sau đó, bệnh nhân có thể bị ho, đau họng và gặp các vấn đề về hô hấp. Tình trạng bệnh diễn biến nhanh có thể làm người bệnh bị phù não, dẫn đến buồn ngủ, lú lẫn, có thể hôn mê và tử vong.

Hiện vẫn chưa có thuốc điều trị hoặc vaccine ngừa virus Nipah và bệnh nhân chỉ được chăm sóc y tế hỗ trợ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có tới 75% ca nhiễm virus Nipah tử vong. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong đối với virus SARS-CoV-2 là khoảng 2% số ca mắc bệnh. Khoảng 20% những người sống sót có thể gặp các triệu chứng thần kinh kéo dài như co giật và thay đổi tính cách.

Liệu virus Nipah có trở thành mối đe dọa mới?

Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên ở Malaysia vào năm 1999 trong một đợt bùng phát dịch bệnh ở những người chăn nuôi lợn. Kể từ đó, có nhiều đợt bùng phát ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, khiến hơn 260 người tử vong.

unnamed_20

 

Một đợt bùng phát dịch bệnh ở Bangladesh năm 2004 liên quan đến việc người mắc bệnh sử dụng nhựa cây chà là chứa virus Nipah từ những con dơi ăn quả bị nhiễm bệnh. Đợt bùng phát cuối cùng ở Ấn Độ vào năm 2018 tại bang Kerala đã khiến 17 người trong số 18 người nhiễm virus tử vong. Những ca lây nhiễm đều liên quan tới những con dơi ăn quả được tìm thấy đã chết trong giếng nước của một gia đình.

Virus Nipah được coi là có khả năng lây lan ít hơn SARS-CoV-2, nhưng tỷ lệ tử vong của loại virus này lại cao hơn nhiều. Thời gian ủ bệnh cũng dài hơn lên đến 45 ngày và khả năng lây nhiễm cho nhiều loài động vật khác nhau khiến Nipah trở thành một mối lo ngại đáng kể đối với các nhà dịch tễ học đang cố dự đoán và ngăn chặn đại dịch tiếp theo.

Veasna Duong, nhà virus học tại Viện Pasteur ở Phnom Penh, Campuchia, đã nghiên cứu sự tiếp xúc giữa người và dơi trong khu vực và nói rằng khoảng cách gần giữa người và dơi ở chợ và những nơi đông đúc khác trên khắp châu Á sẽ gây ra nguy cơ lây nhiễm nghiêm trọng.

Veasna Duong nói với BBC rằng, trong một số trường hợp, virus Nipah có thể đột biến và có nguy cơ gây ra đại dịch trong tương lai.

“Chúng tôi đã quan sát dơi ăn quả ở Campuchia và Thái Lan, trong các khu chợ, nơi thờ cúng, trường học và các địa điểm du lịch như Angkor Wat. Có rất nhiều dơi ở đó. Mỗi năm, Angkor Wat đón khoảng 2,6 triệu khách du lịch. Đó là 2,6 triệu cơ hội để virus Nipah lây truyền từ dơi sang người hàng năm chỉ tại một địa điểm”, chuyên gia Veasna Duong nói.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng, khí hậu ấm lên và con người phá hủy môi trường sống tự nhiên của các loài động vật như dơi ăn quả ở châu Á sẽ tạo cơ hội để các loại virus lây truyền từ động vật xuất hiện.

Đối với virus Nipah, WHO cũng từng đưa ra cảnh báo về “nguy cơ virus lây truyền sang các nước khác thông qua trái cây hoặc các sản phẩm làm từ trái cây như nước ép chà là, bị nhiễm nước tiểu hoặc nước bọt từ dơi ăn quả nhiễm bệnh”. WHO khuyến cáo người dân có thể chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus bằng cách rửa kỹ và gọt vỏ trái cây trước khi sử dụng và nên vất bỏ những quả có dấu hiệu bị dơi cắn.

Mai An

Tin khác

Trong nước 18 phút trước
Được chế tác thủ công và mạ vàng thật, cúp Rồng vàng đang là điểm nhấn và thu hút sự chú ý tại giải GolfViet Spring Cup 2024.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.
Tin tức 1 ngày trước
Dự án Tổ hợp hóa chất Đức Giang đặt tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ được chính thức khởi công trong tháng 6 năm nay với tổng mức đầu tư lên đến 12.000 tỷ đồng.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 21/3/2024, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp viễn thông – công nghệ thông tin tổ chức hội nghị “Nền tảng hợp đồng điện tử và các giải pháp nâng cao chỉ số doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử”.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 22/3 vừa qua, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tuyên dương 70 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2023.