SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Kinh tế 4 năm trước
(SHTT) - Cụ bà sống ở Idaho đã thắng kiện với số tiền bồi thường là 40,3 triệu USD trong lần thử nghiệm chứng minh sản phẩm của Johnson & Johnson có chứa chất gây ung thư.
(SHTT) - Mới đây, Cục quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ra thông báo sản phẩm trang điểm của Beauty Plus đang bị thu hồi sau khi phản ứng dương tính trước amiăng.
Kinh tế 4 năm trước
(SHTT) - Trước sự việc, có đến 14.000 đơn kiện Johnson & Johnson do không thông báo cho khách hàng rằng bột phấn rôm của hãng chứa amiăng – có nguy cơ gây ung thư, đại diện hãng này chưa đưa ra phản hồi.
Nhãn hiệu 5 năm trước
(SHTT) – FDA khuyến nghị khách hàng không nên sử dụng ba sản phẩm mỹ phẩm của Claire’s do phát hiện có chứa amiăng.
(SHTT) - Theo Tổ chức y tế thế giới thì Amiăng chính là chất độc gây ra hơn 107.000 ca tử vong ung thư mỗi năm và nguy hiểm hơn, Việt Nam là nước xếp thứ 8 trên thế giới đang sử dụng rất nhiều sản phẩm chứa chất này.