SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 08/02/2026
  • Click để copy

Amazon chi 100 tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo

07:51, 08/02/2025
(SHTT) - Để nắm cơ hội "ngàn năm có một" trong AI, Amazon có kế hoạch tăng chi tiêu vốn lên 100 tỷ USD vào năm 2025.

CNBC cho biết, chi phí vốn capex của Amazon vào năm ngoái là khoảng 83 tỷ USD. Giám đốc điều hành Amazon, ông Andy Jassy hồi tháng 10 đã dự đoán, chi phí vốn năm 2025 của công ty sẽ vượt qua con số này, chủ yếu do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI.

"Chúng tôi đã chi 26,3 tỷ USD trong quý 4 và tôi nghĩ rằng con số đó khá đại diện cho những gì mà giới đầu tư mong đợi về tỷ lệ chi phí vốn hàng năm trong năm nay", ông Jassy cho biết trong cuộc họp với các nhà đầu tư sau khi công ty công bố báo cáo thu nhập quý 4.

"Phần lớn chi tiêu vốn đó là dành cho trí tuệ nhân tạo và Amazon Web Services (AWS)", ông Jassy nói thêm.

amazon

 

Giám đốc điều hành Amazon, ông Andy JassyTrong năm ngoái, Amazon đã đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng và phần cứng để đáp ứng nhu cầu lớn về AI tạo sinh. Các mảng này vốn đã tiêu nhiều tiền của các ông lớn trong đó có Amazon kể từ khi OpenAI phát hành ChatGPT vào cuối năm 2022. Từ đó đế nay, Amazon đã giới thiệu một loạt các sản phẩm AI, bao gồm mô hình Nova, chip Trainium, Bedrock, dịch vụ điện toán đám mây trên nền tảng Amazon Web Services (AWS).

Trong cuộc đua với Amazon, các ông lớn công nghệ khác như Alphabet, công ty mẹ của Google hay Microsoft đều đã lên tiếng về những khoản chi khổng lồ cho trí tuệ nhân tọa.

Cách đây ít hôm, Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết, dự kiến sẽ đầu tư khoảng 75 tỷ USD cho chi tiêu vốn trong năm nay. Tháng trước, Microsoft cũng tiết lộ kế hoạch chi 80 tỷ USD trong năm tài chính 2025 để xây dựng các trung tâm dữ liệu nhằm hỗ trợ phát triển AI.

Meta cũng tuyên bố sẽ chi tới 65 tỷ USD nhằm xây dựng thêm cơ sở hạ tầng máy tính và trung tâm dữ liệu.

Amazon đã cập nhật về kế hoạch chi tiêu vốn sau khi công bố kết quả kinh doanh trong quý IV/2024. Mặc dù có sự tăng trưởng đột biến về doanh thu và lợi nhuận trong quý IV nhưng sự kiến bán hàng yếu trong đầu năm nay khiến các nhà đầu tư lo ngại. Cổ phiếu của Amazon đã giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngay sau đó.

CEO Jassy đã cố gắng trấn an các nhà đầu tư rằng việc tăng chi tiêu sẽ là "xứng đáng", đồng thời gọi đây là "cơ hội kinh doanh có một không hai".

"Tôi nghĩ rằng cả doanh nghiệp, khách hàng và cổ đông sẽ vui mừng trong trung hạn đến dài hạn, rằng chúng tôi đang theo đuổi cơ hội kinh doanh trong AI", ông Jassy cho biết.

TH

Tin khác

Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là bước tiến mới giúp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới tại Việt Nam.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Trong định hướng chú trọng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025 đã trở thành “chất xúc tác” góp phần lan tỏa phong trào sáng tạo trong xã hội.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Trong một màn phô diễn sức mạnh công nghệ, mẫu robot hình người G1 của "ông lớn" Unitree vừa thiết lập một cột mốc mới cho ngành robotics thế giới.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Tại Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao giải cho 22 tác phẩm xuất sắc nhất từ gần 700 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả của các cơ quan báo chí trên cả nước gửi về.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh các nhà sản xuất Android đang chạy đua vũ trang bằng những viên pin silicon-carbon khổng lồ, kết quả thực nghiệm mới đây từ CNET đã dội một gáo nước lạnh vào quan niệm "pin càng to càng khỏe".
.