SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 07/08/2026
  • Click để copy

AI thiết kế hệ thống cứu sinh khi máy bay rơi

08:42, 10/08/2025
(SHTT) - Design Boom đưa tin giáo sư Dharsan Srinivasan và cộng sự Eshel Wasim ở Viện Công nghệ và Khoa học Birla tại Pilani, Dubai (BITS Pilani) đã giới thiệu ý tưởng thiết kế hệ thống cứu sinh khi máy bay rơi dựa vào AI.

Hệ thống cứu sinh khi máy bay rơi dựa vào AI, sử dụng túi khí bên ngoài để giảm tác động khi hạ cánh đột ngột. Hệ thống này hoạt động bằng cách sử dụng cảm biến và phần mềm AI có thể phát hiện khi nào tai nạn xảy ra.

Nếu hệ thống dự đoán sắp xảy ra tai nạn và máy bay đang bay ở độ cao dưới 914 m, hệ thống sẽ tự động kích hoạt, bao bọc máy bay bằng túi khí ngoài phồng to (phi công cũng có thể dừng hệ thống nếu cần). Hệ thống mang tên Project Rebirth cũng giám sát tình trạng động cơ, hướng đi, tốc độ, độ cao, nhiệt độ và hoạt động của phi công trước khi tự ra quyết định.

ai

 Ảnh: Design Boom

 Ý tưởng của nhóm nghiên cứu là sử dụng bộ túi khí tốc độ cao đặt ở mặt trước, dưới và sau máy bay. Làm từ vật liệu nhiều lớp, chúng có thể triển khai trong vòng chưa đầy hai giây, hấp thụ lực tác động, giảm thiệt hại cho máy bay và hành khách. Nếu động cơ vẫn hoạt động, tính năng đẩy ngược sẽ được kích hoạt, làm chậm tốc độ máy bay trước khi chạm đất.

Nếu động cơ không hoạt động, bộ đẩy khí sẽ được kích hoạt để giảm tốc độ máy bay và ổn định phương tiện trong quá trình hạ cánh. Phần cuối cùng của hệ thống là hỗ trợ cứu hộ. Các nhà nghiên cứu đề xuất sơn vỏ máy bay màu cam sáng, đồng thời trang bị thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại, thiết bị GPS và đèn nhấp nháy, giúp dễ dàng xác định địa điểm phương tiện gặp nạn, cho phép đội cứu hộ đến hiện trường nhanh hơn.

Thiết kế của Project Rebirth dựa trên ba mục tiêu: làm chậm tốc độ máy bay trước khi chạm đất, hấp thụ lực va chạm và giúp đội cứu hộ có mặt nhanh chóng. Nhóm chuyên gia từ BITS Pilani đã nghiên cứu các hệ thống hiện có trên máy bay dân sự và quân sự, xem xét báo cáo tai nạn và các vật liệu khoa học như Kevlar, TPU, Zylon và chất lỏng thông minh. Họ đã chế tạo một nguyên mẫu nhỏ của hệ thống cứu sinh, sử dụng cảm biến, bình chứa carbon dioxide và bộ vi điều khiển. Phần mềm AI điều khiển tất cả trang bị an toàn cho hệ thống cứu sinh trong tai nạn máy bay.

Hệ thống Project Rebirth đọc những thay đổi về tốc độ, lực và độ rung, sau đó bắt đầu biện pháp an toàn theo thứ tự. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hệ thống trong mô phỏng máy tính, kết quả cho thấy nó giảm hơn 60% tác động. Họ cũng chuẩn bị dữ liệu, kết quả và thiết kế, và lên kế hoạch làm việc với nhiều nhà sản xuất máy bay và phòng thí nghiệm để xây dựng mô hình kích thước đầy đủ nhằm thử nghiệm dự án trong đường hầm gió và các mô phỏng tai nạn. 

PV

Tin khác

Khoa học Công nghệ 4 giờ trước
(SHTT) - IBM đang đặt mục tiêu phát triển máy tính lượng tử 100.000 qubit trong vòng 10 năm tới, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc đua chế tạo những hệ thống tính toán mạnh nhất thế giới. Trong khi đó, Google và nhiều doanh nghiệp công nghệ khác cũng hướng tới các cỗ máy lượng tử quy mô hàng trăm nghìn đến hàng triệu qubit.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Một mẫu máy bay sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với các dòng máy bay thương mại hiện nay vừa được cấp phép bay thử tại Mỹ. Với khả năng giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải carbon, công nghệ cánh liền thân được kỳ vọng sẽ trở thành hướng đi mới của ngành hàng không trong thập niên tới.
Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Phiên đào tạo thực hành can thiệp bào thai bằng mô hình mô phỏng siêu thực tại Bệnh viện Đại học Phenikaa ngày 6/8/2026 đang cho thấy sự chuyển mình trong công nghệ đào tạo ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Thị trường thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu rèn luyện sức khỏe ngày càng cao, sự bùng nổ của các bộ môn mới như Pickleball, cùng xu hướng ứng dụng công nghệ (AI, Big Data, VR, thiết bị thông minh) trong vận động và thi đấu.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tập đoàn Meta vừa chính thức bước chân vào thị trường phát triển các giải pháp kỹ thuật phần mềm tự động bằng việc công bố ứng dụng Muse Code dành riêng cho cộng đồng kỹ sư và nhà phát triển.