SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

AFC xếp Công Vinh vào nhóm 'Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á'

12:30, 24/03/2020
(SHTT) - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã vinh danh cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam, Lê Công Vinh là một trong 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

5 cái tên được AFC lựa chọn đó là: Lê Công Vinh (Việt Nam), Kiatisuk (Thái Lan), Bambang (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và thủ thành Neil Etheridge (Philippines).

Với những cống hiến trong quá khứ, bộ 3 Lê Công Vinh, Kiatisuk và Bambang xứng đáng nằm trong danh sách huyền thoại này. Tuy nhiên, hai cái tên còn lại mang tới nhiều hoài nghi.

AFC vinh danh Công Vinh là 1 trong 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 1.
AFC xếp Công Vinh vào nhóm "Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á"

Thủ thành Neil Etheridge là cầu thủ Đông Nam Á nổi tiếng nhất khi anh khoác áo CLB Cardiff City, đội bóng từng tham dự Ngoại hạng Anh mùa giải trước. Nhưng những đóng góp của anh cho ĐT Philippines cũng như bóng đá Đông Nam Á là rất hạn chế.

Neil Etheridge mới chỉ ra sân 31 trận và cũng không giúp ĐT Philippines đạt thành tích cao. Trong khi đó, Soh Chin Aun (Malaysia) là cái tên còn quá xa lạ với người hâm mộ.

Trong sự nghiệp của mình, Lê Công Vinh là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử ĐT Việt Nam với 51 bàn thắng, từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007.

Đỉnh cao của Công Vinh trong màu áo đội tuyển Việt Nam đó là ở AFF Cup 2008 khi ghi bàn ở cả 2 trận chung kết lượt đi và về gặp Thái Lan. Cú đánh đầu ngược sau quả đá phạt của cựu cầu thủ Nguyễn Minh Phương đã mang về chức vô địch cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2008.

Anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu chơi bóng, đồng thời cũng là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu tại J.League 2 (hạng đấu thứ 2 của Nhật Bản).

Duy Anh 

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.