AFC điểm mặt 3 cầu thủ đáng xem nhất của ĐTQG Việt Nam
Trên bài viết đăng tải vào hôm nay (30/8), trang chủ AFC đánh giá rất cao những thành tựu mà ĐTQG Việt Nam đã đạt được trong 4 năm qua, kể từ khi ông Park Hang Seo trở thành HLV trưởng vào tháng 9-2017. Dù có những hoài nghi về chiến lược gia người Hàn Quốc đã “hết thời” khi sang Việt Nam, nhưng chiến tích cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân ở VCK giải U23 châu Á 2018 trực tiếp đập tan tất cả.
Tròn 4 năm làm việc tại đất nước hình chữ S, ông Park đã viết nên trang sử mới khi đưa ĐTQG Việt Nam có lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng World Cup châu Á. Vì thế, AFC dành lời khuyên cho các đối thủ ở bảng B không nên coi thường “thế hệ vàng” mà HLV Park Hang Seo đang có trong tay.
Sau khi nêu sơ lược về lịch sử và thành tích tham dự các giải đấu quốc tế của ĐTQG Việt Nam, AFC đã chọn ra 3 cầu thủ được xem “đầu tàu” của toàn đội trong chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022, gồm tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải.
Mở đầu đoạn giới thiệu về 3 trụ cột kể trên, AFC khẳng định Quang Hải là một trong những tiền vệ công đáng xem nhất ở châu Á. Sau thành công cùng U23 Việt Nam vào năm 2018, tên tuổi của tiền vệ sinh năm 1997 ngày càng nổi bật, và đang trở thành nhân tố tạo đột biến hàng đầu của ĐTQG Việt Nam. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, cầu thủ thuộc Hà Nội FC ghi 2 bàn thắng, trong đó có cú sút xa đẳng cấp vào lưới Indonesia tại trận lượt về.
Đây là bài viết thứ 2 mà AFC ca ngợi Tiến Linh. Trong bài viết đầu tiên, tiền đạo sinh năm 1997 được AFC nhắc trong vai trò cầu thủ nổi bật nhất của ĐTQG Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi ghi được 5 bàn thắng thắng. Sở hữu chiều cao gần 1m8, bên cạnh khả năng tranh chấp mạnh mẽ trên không và đánh hơi bàn thắng đầy nhạy cảm, Tiến Linh tiếp tục được kỳ vọng sẽ giúp ĐTQG Việt Nam tạo nên được kỳ tích ở vòng loại cuối cùng.
Viết về Ngọc Hải, AFC nhắc “hòn đá tảng” của ĐTQG Việt Nam luôn là lựa chọn hàng đầu trong các giải đấu, tính từ thời HLV Toshiya Miura vào năm 2014 đến hiện tại. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn đi kèm thân hình “hộ pháp”, trung vệ người Nghệ An sẽ không ngần ngại khi phải đối mặt với bất kể tiền đạo hàng đầu châu Á.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Hoa hậu Quốc tế 2021 chính thức bị huỷ vì lo ngại dịch Covid-19, Á hậu Phương Anh lỡ hẹn
-
Đám cưới Nam-Long đã định ngày, liệu gia đình bà Xuân có hủy hôn phút chót?
-
Đan Trường, Trung Quang ủng hộ 3 tấn rau củ giúp đỡ bà con Sài Gòn mùa dịch
-
Diva Mỹ Linh 'sững người' khi phát hiện email của Trần Lập gửi, nghẹn ngào với nội dung đính kèm