SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Adisak Kraisorn: 'Tôi không cần danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2018'

09:50, 28/11/2018
(SHTT) - Tiền đạo Adisak Kraisorn khẳng định anh không hề quan tâm tới danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2018. Điều mà anh hướng đến là chức vô địch cùng ĐT Thái Lan.

Tại AFF Cup 2018, HLV Milovan Rajevac không thể có được lực lượng mạnh nhất khi hàng loạt ngôi sao như thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Channathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda đều vắng mặt.

Tuy nhiên, ĐT Thái Lan vẫn có màn trình diễn ấn tượng và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng với 15 lần "xé lưới" đối thủ. Góp công lớn nhất vào thành tích này chính là Adisak Kraisorn - cầu thủ đã có 8 bàn sau 4 trận vòng bảng.

Adisak Kraisorn: Tôi không cần danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2018
Adisak ghi tới 6 bàn trong trận mở màn gặp Timor Leste

Theo đó, tiền đạo đang khoác áo Muangthong United hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu và cũng phá luôn kỷ lục ghi 7 bàn của Natipong Sritong-In tại Tiger Cup 1996, giải đấu tiền thân của AFF Cup. Giờ đây, đích ngắm tiếp theo của Adisak là phá kỷ lục ghi bàn ở một vòng chung kết AFF Cup: thành tích hiện do Noh Alam Shah của Singapore nắm giữ với 10 bàn ở AFF Cup 2007.

Dù có cơ hội lớn để phá vỡ kỷ lục này khi Adisak Kraisorn còn ít nhất 2 trận tại AFF Cup 2018, nhưng anh lại tỏ ra khá khiêm tốn: "Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn cho đội tuyển nhưng tôi không quan tâm tới những kỷ lục cá nhân. Tôi không mong giành được danh hiệu vua phá lưới, cái tôi muốn là chức vô địch cùng ĐT Thái Lan". 

"Tuy nhiên, điều này sẽ không hề dễ dàng bởi các đối thủ đều đã có những sự tiến bộ rõ rệt. Vì vậy, chúng tôi không được phép chủ quan ở bất cứ trận đấu nào" - tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2018 cho biết.

Adisak Kraisorn: Tôi không cần danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2018
"Nhạc trưởng" của ĐT Thái Lan - Sanrawat Detchmitr

Trong khi đó, người đồng đội của Adisak Kraisorn là tiền vệ Sanrawat Detchmitr lại tỏ ra khá thất vọng với màn trình diễn của cá nhân mình ở vòng bảng: "Tôi rất vui vì cả đội đã giành vé vào bán kết. Nhưng tôi đã không chơi tốt ở tất cả các trận, điều quan trọng là tôi vẫn có thể giúp đội bóng giành chiến thắng".

"Chúng tôi đã không chơi thứ bóng đá tấn công tổng lực, chúng tôi chơi bóng như một tập thể, và phòng ngự như một tập thể. Chúng tôi cần phải chơi theo sự chỉ dẫn của HLV và kết quả là thứ quan trọng hơn cả".

Ngày 1/12 tới, Adisak Kraisorn sẽ có chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur của ĐT Malaysia trong khuôn khổ lượt đi bán kết AFF Cup 2018, trước khi trở lại thi đấu trận lượt về trên sân nhà 4 ngày sau đó.

Adisak Kraisorn: Tôi không cần danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2018
Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018

Thái Duy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tại Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2024 với chủ đề 'Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm' mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết trình độ KHCN trong nông nghiệp của nước ta còn thấp và chậm phát triển, có khoảng cách khá xa so với thế giới và khu vực.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng của hai hãng Intel và Lenovo đã không thể xác định được lỗ hổng chưa được khắc phục trong nhiều năm.