SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Nhà sáng lập thương hiệu Cobra Golf qua đời

14:37, 20/01/2020
(GolfViet) - Tom Crow, người tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất thiết bị golf, nhà sáng lập Cobra Golf và dòng gậy tiện ích Baffler đã qua đời ở tuổi 88.
Bài liên quan

Sau sự ra đi của kiến trúc sư sân golf nổi tiếng Pete Dye, golf thế giới lại tiếp tục đón nhận một tin buồn khi nói lời tạm biệt với Tom Crow vào hôm thứ bảy vừa qua.

Tom Crow hay Thomas Crow là một cựu vô địch golf nghiệp dư người Úc với hơn 20 chiến thắng giải vô địch cấp CLB tại Kingston Heath, Royal Melbourne và Royal Sydney (theo Australian Golf Digest). Năm 1973, Crow thành lập Cobra Golf vào năm 1973. Hai năm sau, ông cho ra mắt Baffler.

Baffler đã tạo nên cuộc cách mạng golf vào cuối những năm 1970, trước hết là ở cấp độ chuyên nghiệp, sau đó là với những người chơi nghiệp dư

Baffler đã tạo nên cuộc cách mạng golf vào cuối những năm 1970, trước hết là ở cấp độ chuyên nghiệp, sau đó là với những người chơi nghiệp dư

Ông Bob Philion, chủ tịch của PUMA North America & COBRA-PUMA GOLF bày tỏ: "Ảnh hưởng của ngài Tom Crow đến golf sẽ luôn được ghi nhớ, đặc biệt là trên các bức tường tại trụ sở của Cobra Golf... Ông là một tài năng, một nhà sáng tạo đánh kinh ngạc. Ông sáng lập Cobra và biến nó thành một trong những thương hiệu thiết bị phổ biến bậc nhất trong golf”.

Năm 1975, Crow đã phát triển một trong những thiết bị nổi tiếng nhất của Cobra Golf: Gậy gỗ tiện ích có tên là Baffler. Kể từ thời điểm đó, Baffler với thiết kế độc đáo đã tạo ra cuộc cách mạng cho người chơi golf cho những cú đánh dài. Công nghệ đó hiện vẫn được sử dụng cho đến ngày nay trong các loại gậy gỗ và hybrids mới của công ty.  

Đến cuối thập kỷ, Baffler trở thành thiết bị không thể thiếu của bất kỳ người chơi nào, khi nó bắt đầu xuất hiện trong túi gậy của những golfer tên tuổi như Gene Littler.

Golfer huyền thoại “Cá mập trắng vĩ đại” Greg Norman, cũng là một trong những đối tác của Cobra đã bày tỏ lòng tôn kính với Crow trên tài khoản Instagram cá nhân:

Nha-sang-lap-thuong-hieu-Cobra-Golf-Tom-Crow-qua-doi

Theo trang web của công ty, Norman đã ký một thỏa thuận hợp tác trị giá 2 triệu đô-la với Cobra vào năm 1991 và giúp Crow phát triển dòng sản phẩm irons đầu tiên của thương hiệu này.

Cobra Golf từng rất nhiều lần đổi chủ trước khi chính thức thuộc về Puma AG và công ty mới được gọi là COBRA-PUMA GOLF vào tháng 4/2010.

Nha-sang-lap-thuong-hieu-Cobra-Golf-Tom-Crow-qua-doi

Trước đó, năm 1996, American Brands tiếp tục bán lại thương hiệu Cobra cho Acushnet (chủ của Titleist) với giá 700 triệu đô. Đây được coi là thương vụ thắng lợi của cả hai công ty, thuộc về top thương vụ M&A đình đám của golf thế giới.

Hiện tại, những golfer tên tuổi như Norman, Rickie Fowler, Lexi Thompson, Bryson DeChambeau hay Jason Dufner đều là một phần của gia đình Cobra.

Sự ra đi của Crow khiến cho “Ngành công nghiệp golf bây giờ có một khoảng trống” (Greg Norman).

Thanh Bình

Tin khác

Thương hiệu 1 năm trước
Mới đây, trong đêm vinh danh và trao giải thưởng HR Asia tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Golf Long Thành được trao tặng giải thưởng danh giá này. 
Tin tức 1 năm trước
BTC cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 vừa công bố Top 40 thí sinh vào vòng bán kết.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Hướng tới kỷ niệm 30 năm ra mắt bộ truyện tranh huyền thoại “Dũng sĩ Hesman” của họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, dự án Hesman Legend được thực hiện nhằm mục đích làm sống lại tác phẩm kinh điển này và khơi dậy tinh thần Việt trong lòng thế hệ trẻ ngày nay.
Thương hiệu 1 năm trước
Golf Long Thành sẽ đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” của tỉnh Đồng Nai trong vòng 10 năm, với nguồn tài trợ 10 tỷ đồng, làm điểm tựa cho các trẻ em mồ côi do Covid-19 có thêm điều kiện để học tập và trưởng thành.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Mới đây, Moli Group và MoonLab đã bắt tay hợp tác tạo ra sản phẩm mang tên Moon City - một nền tảng SocialFi cho phép người dùng có thể gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động thường ngày cùng nhau để nhận lại những phần thưởng tương xứng.