SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

AFC công bố danh sách các nước đăng ký làm chủ nhà Asian Cup 2023

16:27, 18/07/2022
Ngày 18/7, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức thông báo danh sách các nước đăng ký làm chủ nhà Asian Cup 2023.

Việc AFC phải đi tìm chủ nhà mới cho giải đấu bắt nguồn từ việc Trung Quốc rút quyền đăng cai Asian Cup 2023 vì phải thực hiện chính sách "Zero Covid".

Thời hạn chót để các quốc gia ứng cử đăng cai Asian Cup 2023 là ngày 15/7 vừa qua, trong khi mọi hồ sơ liên quan cần được hoàn tất trước ngày 31/8 tới. Danh sách rút gọn hiện gồm 4 quốc gia: Australia, Indonesia, Hàn Quốc và Qatar. Quyết định cuối cùng sẽ được AFC công bố vào ngày 17/10 tới.

AFC công bố danh sách các nước chạy đua đăng cai Asian Cup 2023

AFC công bố danh sách các nước chạy đua đăng cai Asian Cup 2023

Australia đang đặt mục tiêu đăng cai sự kiện này lần thứ 2 trong lịch sử, sau khi tổ chức thành công vào năm 2015. Hàn Quốc cũng đã là chủ nhà của Asian Cup vào năm 1960.

Trong khi đó, Qatar là nước chủ nhà World Cup 2022, đã đăng cai Asian Cup hai lần, vào các năm 1988 và 2011.

Indonesia có vẻ là quốc gia yếu thế hơn khi chưa từng đăng cai kỳ Asian Cup nào.

Asian Cup là giải bóng đá quan trọng tại châu Á, diễn ra 4 năm một lần. Qatar hiện là nhà đương kim vô địch của giải đấu này. 

Khác với những lần trước đây thường diễn ra vào tháng 1, Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức vào mùa Hè. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 7/2023. AFC yêu cầu nước chủ nhà phải đáp ứng những điều kiện về sân bãi nếu muốn đăng cai giải đấu gồm: sân tổ chức vòng bảng và vòng tứ kết có sức chứa ít nhất 20 nghìn khán giả, sân tổ chức trận bán kết có sức chứa ít nhất 40 nghìn khán giả và sân tổ chức trận chung kết có sức chứa ít nhất 50 nghìn khán giả.

Asian Cup 2023 đã xác định được 24 đội bóng góp mặt gồm Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Việt Nam, Lebanon, Jordan, Indonesia, Palestine, Uzbekistan, Thái Lan, Ấn Độ, Hồng Kông, Bahrain, Malaysia, Tajikistan và Kyrgyzstan.

Đức Quý

Tin khác

Thương hiệu 1 năm trước
Mới đây, trong đêm vinh danh và trao giải thưởng HR Asia tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Golf Long Thành được trao tặng giải thưởng danh giá này. 
Tin tức 1 năm trước
BTC cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 vừa công bố Top 40 thí sinh vào vòng bán kết.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Hướng tới kỷ niệm 30 năm ra mắt bộ truyện tranh huyền thoại “Dũng sĩ Hesman” của họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, dự án Hesman Legend được thực hiện nhằm mục đích làm sống lại tác phẩm kinh điển này và khơi dậy tinh thần Việt trong lòng thế hệ trẻ ngày nay.
Thương hiệu 1 năm trước
Golf Long Thành sẽ đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” của tỉnh Đồng Nai trong vòng 10 năm, với nguồn tài trợ 10 tỷ đồng, làm điểm tựa cho các trẻ em mồ côi do Covid-19 có thêm điều kiện để học tập và trưởng thành.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Mới đây, Moli Group và MoonLab đã bắt tay hợp tác tạo ra sản phẩm mang tên Moon City - một nền tảng SocialFi cho phép người dùng có thể gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động thường ngày cùng nhau để nhận lại những phần thưởng tương xứng.