SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

9X hiếp dâm bạn gái ngay trong lần đầu gặp mặt

10:11, 15/03/2018
(SHTT) - Khi chị P. đề nghị Tùng chở về nhà trọ (ở Hà Nội) lợi dụng trời đã khuya, đối tượng trở chị này đi lòng vòng rồi giở trò đồi bại.

Theo thông tin trên báo Công lý, ngày 14/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vi Văn Tùng (SN 1991, trú tại xã Tiến Hoàng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) về tội "Hiếp dâm".

Trước đó, ngày 16/12/2017, TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vi Văn Tùng 24 tháng tù về tội Hiếp dâm, tuy nhiên ngay sau đó, bị cáo Tùng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Vi Văn Tùng quen chị V.T.P. (SN 1997,  trú tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, Bắc Giang) qua mạng xã hội. Sau nhiều lần trò truyện, tối ngày 26/8/2017, Tùng có hẹn gặp mặt chị P. đi chơi.

Tuy nhiên, khi chị P. đề nghị Tùng chở về nhà trọ (ở Hà Nội) khi trời đã khuya, lợi dụng việc chị này không biết đường Hà Nội nên “yêu râu xanh” đã cố tình chạy xe lòng vòng.

9x-hiep-dam-ban-gai-ngay-trong-lan-dau-hen-ho-hinh-anh0295824022

Bị cáo Tùng tại phòng xử án. Ảnh: Công lý

Báo Giao Thông đưa tin, khoảng 23h, đi tới đoạn đê Liên Mạc (Hoàng Xá, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chị P. đòi xuống xe nhưng Tùng không chịu dừng lại. Lúc này, chị P. nhảy xuống xe bỏ chạy nhưng bị Tùng ôm lại.

Trong lúc giằng co, dù bị chị P. chống trả quyết liệt, cào vào tay nhưng Tùng vẫn không dừng lại mà tiếp tục ghì chặt đe dọa. Tiếp đến Tùng bắt nạn nhân tự cởi đồ rồi giở trò đồi bại.

Mặc cho nạn nhân van xin vì bị bệnh tim, Tùng vẫn cố thực hiện hành vi thú tính. Sau khi mọi việc xong xuôi, Tùng chở chị P. đi tìm mua thuốc đau tim.

Do thời điểm đó đã muộn nên Tùng đưa chị P. đến bệnh viện Nam Thăng Long, tại đây chị P. thấy lực lượng công an phường Thụy Phương nên đã chạy vào tri hô, kêu cứu, còn Tùng bỏ chạy.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, ngày 14/3/2018, HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vi Văn Tùng 24 tháng tù giam.

Hoài Anh (t/h)

  

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 1 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Lê Xuân Lộc (TGVN) đã có phần trình bày của mình về những sửa đổi của quyền sở hữu trí tuệ cho đến thực tiễn áp dụng của hệ thống pháp luật này tại Việt Nam.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Johnson Controls (JCI.N) đã đồng ý trả 750 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến "hóa chất vĩnh viễn" vô cùng độc hại trong bọt chữa cháy do công ty sản xuất.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Tại Tọa đàm Luật Sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà (Vision & Associates) - thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã mang tới nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hệ thống pháp luật về xác nhận quyền đối với nhãn hiệu.