SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Việc doanh nghiệp chưa trả chi phí phá dỡ công trình cho thành phố được cho biết do hơn 4 năm qua Hà Nội chưa có phương án phá dỡ và hồ sơ thanh toán, nên doanh nghiệp không thể quyết toán.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
UBND quận Ba Đình thừa nhận, tới nay chưa có phương án phá dỡ giai đoạn 2 và không thể chốt được thời gian xử lý vi phạm tại công trình 8B Lê Trực.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Đầu tháng 12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo lần thứ 6 về việc xử lý sai phạm tại Dự án số 8B Lê Trực.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Nhiều khách hàng mua nhà không thể kìm nén được cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, lớn tiếng với đại diện chủ đầu tư là Công ty CP May Lê Trực vì nhiều năm qua không được nhận nhà.
Pháp luật 6 năm trước
Chiều 29/8, chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực lần đầu “phản pháo” về xử lý công trình của cơ quan chức năng và cho biết đã gửi đơn kiện UBND quận Ba Đình ra Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.
Tin tức 6 năm trước
Nhà đã được bàn giao, nhưng người dân chưa được phép dọn về ở. "Chốn an cư” của hàng trăm hộ dân mua nhà tại dự án 8B Lê Trực đang hàng ngày nằm phơi nắng, phơi mưa giống như "canh bạc" mà sự “được”, “mất” phải chờ ở cách “hành xử” được kỳ vọng là thấu tình đạt lý từ các cấp chính quyền!