7 tháng đầu năm 2025, gần 1.500 vụ lừa đảo qua mạng được phát hiện
Thông tin tại Lễ Kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức lớn trong công tác bảo đảm an ninh mạng.
Theo đó, các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các nhóm tin tặc luôn bám sát diễn biến, tình hình trong nước để linh hoạt điều chỉnh phương thức, thủ đoạn. Chúng triệt để lợi dụng các sự kiện, giai đoạn nhạy cảm về chính trị, kinh tế, xã hội (như sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính) để gia tăng hiệu quả tấn công. Chúng đã điều chỉnh chiến thuật, tăng cường tấn công nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước, từ đó tạo bàn đạp tấn công mở rộng, xâm nhập.
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Minh Sơn).
Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 1.489 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 1.500 kênh, hội nhóm quảng cáo, đánh bạc trực tuyến; hơn 1.500 kênh, hội nhóm liên quan giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa; và gần 200 kênh, hội nhóm có nội dung quảng cáo, mua bán chất gây nghiện cũng đã bị phát hiện.
Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, nguyên nhân khiến các nguy cơ gây mất an ninh mạng gia tăng nhanh trong thời gian qua là do nhận thức và kiến thức bảo đảm an ninh mạng của người dùng, bao gồm cả lãnh đạo tại một số đơn vị, vẫn còn hạn chế. Hệ thống mạng tại nhiều cơ quan, đơn vị còn tình trạng rời rạc, phân mảnh, chưa được trang bị giải pháp an ninh, bảo mật tương xứng, tồn tại nhiều lỗ hổng. Đồng thời, nhân sự làm công tác đảm bảo an ninh mạng còn mỏng và chưa có kiến thức chuyên sâu. Những yếu tố này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tấn công mạng.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Văn Phong
Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Lương Tam Quang, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành và lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược về an ninh mạng; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong bảo vệ an ninh mạng.
Để tăng cường bảo vệ an ninh mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị, các cơ quan báo chí trong và ngoài CAND, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, thiết thực, phong phú, lan tỏa mạnh mẽ Ngày an ninh mạng Việt Nam. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao cảnh giác, tự bảo vệ của mỗi tổ chức, cá nhân khi tham gia không gian mạng.
“Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị, khi phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trở thành đột phá quan trọng hàng đầu đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh, mỗi ngày tới đây sẽ đều là Ngày an ninh mạng Việt Nam”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Hàng rào pháp lý để tự bảo vệ người dùng mạng tránh khỏi gian lận, lừa đảo trong thời đại số
-
Việt Nam đối mặt với nạn vi phạm bản quyền: Rủi ro lừa đảo và thiệt hại kinh tế khổng lồ
-
Công bố kết quả chiến dịch tuyên truyền phòng chống lừa đảo mạng
-
Phú Thọ: Cảnh báo các đối tượng lừa đảo công nghệ cao nhắm vào các hộ kinh doanh cá thể