57% doanh nghiệp Việt Nam thiếu nhân sự an ninh mạng
Nghiên cứu mới nhất của công ty Kaspersky về rủi ro chuỗi cung ứng và các mối quan hệ tin cậy chỉ ra rằng, tấn công chuỗi cung ứng đã trở thành một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với doanh nghiệp, cứ ba tổ chức thì có một tổ chức bị ảnh hưởng trong vòng một năm qua.
Việc thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn đang trở thành một trong những rào cản lớn trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và rủi ro từ các mối quan hệ tin cậy. Điều này khiến các tổ chức không đủ năng lực để liên tục phát hiện và giám sát các lỗ hổng tiềm ẩn từ bên thứ ba trong hệ sinh thái của mình. Theo khảo sát tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tỉ lệ doanh nghiệp gặp phải tình trạng thiếu nhân sự an ninh công nghệ thông tin (CNTT) có chuyên môn dao động từ 34% tại Singapore đến 57% tại Việt Nam.
Khảo sát cho thấy 48% đại diện DN tại Việt Nam nhận định áp lực cân đối các ưu tiên an ninh mạng khác nhau là nguyên nhân khiến các rủi ro từ chuỗi cung ứng có nguy cơ bị bỏ sót. Ngoài ra, sự thiếu nhất quán trong việc đánh giá và duy trì trạng thái an ninh mạng tại châu Á - Thái Bình Dương đang làm suy giảm khả năng giám sát của các tổ chức đối với mức độ bảo mật của các đối tác, qua đó gia tăng nguy cơ phơi bày trước các lỗ hổng đang liên tục phát sinh trong hệ sinh thái.
An ninh mạng được xem là một bài toán lớn, phức tạp và đa chiều trong bối cảnh hiện nay. Tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát: “An ninh mạng là lực lượng đặc biệt, phải được ứng xử đặc biệt”. Quan điểm này nhận được sự đồng tình rộng rãi, bởi nó phản ánh đúng tính chất đặc thù của lĩnh vực an ninh mạng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và các thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay.
TH