SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

5 sáng chế khoa học của học sinh đạt giải Nhất năm 2016 - 2017

06:33, 10/03/2017
(SHTT) - Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017 đã kết thúc. Trong đó 5 dự án đã được trao giải nhất chung cuộc và được đánh giá cao về tính khoa học cũng như tính hữu ích.

Lễ bế mạc và trao thưởng cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017 đã được tổ chức bởi Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Phú Thọ vào ngày 9/4 sau 4 ngày thi.

Các dự án tham gia trong năm nay đều được đánh giá rất cao về tính sáng tạo và phong phú ở các lĩnh vực, được đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức. Không chỉ vậy, một số dự án còn tiếp cận khoa học cao và có hàm lượng khoa học nâng cao đáng kể ở một số lĩnh vực như y sinh, hóa học.

5 sang che khoa hoc cua hoc sinh

 5 sáng chế khoa học của học sinh đạt giải Nhất năm 2016 - 2017

Sau khi quyết định, Ban tổ chức đã quyết định trao giải lĩnh vực cho 29 giải Nhất, 39 giải Nhì, 56 giải Ba và 47 giải Khuyến khích. Trong số 29 dự án đạt giải Nhất, bạn tổ chức đã chọn ra 5 dự án tiêu biểu hơn cả, có hàm lượng khoa học cao, đó là:

Phát hiện đột biến gen BRAF bằng công nghệ mới sử dụng mẫu ARN góp phần định hướng chiến lược điều trị ung thư. Đây là sáng chế của học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tổng hợp các dẫn xuất mới từ Zerumbone và đánh giá tiềm năng sử dụng trong điều trị ung thư. Đây là sáng chế của học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng.

Tổng hợp và thử tác dụng kháng ung thư của một số dẫn chất axit Hydroxamic mới mang khung 2 - Oxoindolin hướng ức chế Histon Deacetylase. Đây là sáng chế của học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

Cánh tay robot cho người khuyết tật. Đây là sáng chế của trường THPT thị xã Quảng Trị

Giải pháp toàn diện hỗ trợ giao tiếp giúp người câm điếc hòa nhập cộng đồng. Đây là sáng chế của trường THPT Chuyên Trần Phú- Hải Phòng.

Ngoài 5 giải Nhất chung cuộc trên thì ban tổ chức cũng trao 10 giải nhì và 14 giải ba chung cuộc cho các dự án xuất sắc khác. 

Qua cuộc thi này cũng có thể nhận thấy Hải Phòng và Hà Nội hiện đang là 2 tỉnh dẫn đầu về khoa học công nghệ, có nhiều dự án tham gia và đạt giải cao. Cụ thể, Hà Nội có 24 dự án tham gia và cả 24 dự án này đều đạt giải. Ở giải lĩnh vực, Hà Nội mang về 4 giải Nhất, 9 giải Nhì 10 giải Ba, 1 giải khuyến khích và mang về 1 giải Nhất toàn cuộc.

Trong khi đó tỉnh Hải Phòng đã mang về 2 giải Nhất toàn cuộc và đặc biệt đây đều là những dự án xuất sắc của học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú.

Ông Nghiêm Ngọc Minh, Trưởng ban giám khảo đánh giá cuộc thi năm nay thu hút nhiều dự án có khả năng áp dụng vào thực tiễn, có hàm lượng khoa học cao, nhiều dự án rất táo bạo, độc đáo. "Đặc biệt, học sinh dự thi năm nay có khả năng trình bày báo cáo dự án rất tốt, trả lời câu hỏi, ứng biến tự tin, một số em có khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh chuẩn, lưu loát".

PV

Tin khác

Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp cho Apple tổng cộng 46 bằng sáng chế. Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm kính thông minh.
Pháp luật 21 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.