30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao: Từ niềm tin đến kỷ nguyên Xanh
Khởi nguồn từ năm 1997, HVNCLC đã thoát ly khỏi khuôn mẫu của một danh hiệu hành chính để trở thành "bản đồ niềm tin" được vẽ bởi chính người tiêu dùng. Với hơn 14.000 lượt doanh nghiệp được bình chọn qua các thời kỳ, chương trình tạo ra một cơ chế sàng lọc khắt khe từ thị trường.
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu
Tại sự kiện, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh: “Tài sản lớn nhất sau 30 năm không phải là những sản phẩm cụ thể, mà là niềm tin của người tiêu dùng”. Tiếp nối tinh thần đó, bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội khẳng định, năm 2026 sẽ là bước chuyển từ “ghi nhận” sang “hành động” với hệ sinh thái 3 lớp bền vững, hướng tới Tuần lễ kỷ niệm 30 năm vào tháng 10 tới.
Song song với việc tri ân quá khứ, chương trình đã kích hoạt Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 với tổng ngân sách hơn 4,8 tỷ đồng. Đây không còn là một cuộc thi thuần túy mà là hệ sinh thái đào tạo toàn diện, tập trung vào kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ AI/IoT. Mục tiêu của chương trình là chuẩn hóa năng lực cho các startup nông nghiệp, giúp các dự án dựa trên tài nguyên bản địa không chỉ đứng vững tại nội địa mà còn sẵn sàng tiến quân sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Singapore và Malaysia.
Trao chứng nhận cho các doanh nghiệp phía Bắc đạt danh hiệu HVNCLC năm thứ 30
Áp lực chuyển đổi này càng trở nên cấp thiết khi kết quả khảo sát tiêu dùng xanh 2025 cho thấy 86% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm chi phí cho sản phẩm bền vững. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là khoảng cách giữa nhận thức và quản trị ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Dù khái niệm này đang dần phổ biến, nhưng chỉ 16% doanh nghiệp niêm yết có báo cáo phát triển bền vững chuyên biệt. Các chuyên gia cảnh báo rằng, trong giai đoạn 2026-2030, ESG phải trở thành “mạch máu” vận hành thực tế gắn liền với dòng tiền, thay vì chỉ dừng lại ở những câu chuyện truyền thông, để doanh nghiệp thực sự trưởng thành và chinh phục thị trường vốn toàn cầu.
PV