SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

3 phụ nữ lên tiếng cáo buộc Tổng thống Trump quấy rối

15:52, 12/12/2017
(SHTT) - Reuters cho biết 3 người tố cáo là các cô Jessica Leeds, Rachel Crooks và Samantha Holvey. Những cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh một loạt cáo buộc quấy rối tình dục nhằm vào những nhân vật chủ chốt trong giới chính trị, báo chí và trong Hollywood đang khiến toàn nước Mỹ giận dữ.

Ngày 11/12, ba phụ nữ cùng lên tiếng cáo buộc ông Donald Trump từng quấy rối tình dục họ trong quá khứ. Thậm chí, họ còn tổ chức họp báo chung và yêu cầu Quốc hội vào cuộc.

Reuters cho biết 3 người tố cáo là các cô Jessica Leeds, Rachel Crooks và Samantha Holvey. Những cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh một loạt cáo buộc quấy rối tình dục nhằm vào những nhân vật chủ chốt trong giới chính trị, báo chí và trong Hollywood đang khiến toàn nước Mỹ giận dữ.

Trump-bi-to-quay-roi-dspl-12122017

Rachel Crooks, Jessica Leeds và Samantha Holvey (từ trái qua phải). - Ảnh: Reuters. 

Cô Rachel Crooks, một cựu nhân viên lễ tân của công ty Bayrock Group (Mỹ) đã từng lên án ông Trump hôn lên môi mà không cho phép vào năm 2005 cho biết: “Đó là một loạt những hành động xấu và quấy rối của ông Trump. Đây là những hành vi không phải là hiếm gặp trong xã hội và ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Lý do tôi đứng lên phát biểu tại đây là bởi một trong số những người gây tội này giờ đây là Tổng thống của đất nước chúng ta”.

Cô Samantha Holvey, cựu Hoa hậu bang Bắc Carolina năm 2006 và từng cáo buộc ông Trump xông vào phòng thay đồ của các thí sinh dự thi, cùng bà Jessica Leeds, người cáo buộc Tổng thống Mỹ chạm vào một số phần nhạy cảm trên cơ thể bà trên một chuyến bay, cũng có mặt cùng cô Crooks trong một sự kiện diễn ra ngày 11/12.

Ba người phụ nữ này không cho rằng tổng thống sẽ từ chức trước những cáo buộc, nhưng họ muốn ông phải bị truy trách nhiệm.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, một trong số những thành viên nữ hiếm hoi trong nội các của Tổng thống Trump, cho rằng “bất kỳ phụ nữ nào cảm thấy bị ngược đãi đều có quyền lên tiếng và được lắng nghe”.

Trong 2 năm qua, ít nhất 16 phụ nữ đã lên tiếng tố cáo các hành vi sai trái được cho là do ông Trump gây ra.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ hai 11/12, Nhà Trắng đã bác bỏ các cáo buộc trên. Thông cáo của Nhà Trắng nói rõ: "Những phát ngôn sai trái này, những điều toàn tranh cãi do các nhân chứng đưa ra, đã được giải quyết trong suốt chiến dịch năm ngoái, và người Mỹ đã lên tiếng phán xét bằng cách đưa ra chiến thắng quyết định".

"Thời gian và sự vô lý của những tuyên bố giả dối này được lên giọng, và tổ chức tour họp báo công khai lại bắt đầu chỉ tiếp tục khẳng định động cơ chính trị đằng sau họ".

Nói chuyện với các phóng viên, người giữ vai trò phát ngôn của Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng tổng thống đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.

"Điều này xảy ra rất lâu trước khi ông được bầu làm tổng thống và người dân của đất nước này, khi đi bỏ phiếu, đã ủng hộ Tổng thống Trump", bà Sanders nói.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 16 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 16 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".