SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

200 công nhân nạo vét hồ Hoàn Kiếm xuyên đêm

06:25, 30/11/2017
(SHTT) - Bắt đầu từ đêm 29/11, công ty thoát nước Hà Nội đã huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị bắt đầu nạo vét hồ Hoàn Kiếm.
24282223_1259285164218349_1686393871_n
Mỗi đêm công ty sẽ huy động từ 150-200 công nhân phục vụ công tác nạo vét, vận chuyển. Các phương tiện gồm máy xúc, máy bơm và xe chuyên dụng đảm bảo vệ sinh môi trường.
24257772_1259285170885015_99255287_n
Theo kế hoạch, tổng khối lượng nạo vét ở hồ Gươm là 57.400 m3, mỗi ngày khoảng 1.000 m3 bùn đất, diện tích khu vực nạo vét bùn là 9,7ha.
24257666_1259285150885017_264720959_n
Đơn vị thi công phân 3 vùng (với khoảng 32.500 m2 mỗi vùng) và nạo vét trong thời gian dài, giúp ổn định lại đường bờ và hệ sinh thái được thích nghi dần với sự thay đổi cấu trúc đáy hồ.
IMG_8814
Để đảm bảo vệ sinh môi trường, đơn vị thi công đã cho quây bạt quanh khu vực được nạo vét thủ công, không ảnh hưởng đến người đi bộ xung quanh.
IMG_8901
Trước 5h sáng sẽ có xe nước sạch rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường vào ban ngày.
IMG_8851
Theo thông tin từ ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội: “Chúng tôi sẽ nạo vét lòng hồ đến cốt 5,6 mét để đảm bảo giữ chiều sâu mực nước và khi nạo vét cách chân kè, chân tháp rùa, đền Ngọc Sơn 7 mét để không ảnh hưởng đến công trình".
24203564_1259285134218352_430242527_n
Đối với phương pháp thủ công, công nhân trực tiếp xuống lòng hồ trong phạm vi 7m từ chân kè ra để nạo vét.
IMG_8836
Bùn được đổ vào các xe chuyên dụng chờ sẵn trên bờ.
IMG_8907
Sau đó được chuyển vào các xe và chở đi.
24257310_1259285127551686_486494755_n
200 công nhân trắng đêm để nạo vét hồ Hoàn Kiếm.
24282414_1259285147551684_1050209192_n
Được biết số bùn thải sẽ được di chuyển về khu vực đổ phế thải ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì.
 

Hà Nội: Cho rà bom, mìn trước khi nạo vét Hồ Gươm

Chiều 28/11, tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng đã báo cáo về việc triển khai phương án hạng mục nạo vét bùn hồ Hoàn Kiếm.

 

Hà Nội mở rộng các tuyến phố cấm phương tiện giao thông quanh hồ Gươm

Từ 13/10, Sở GTVT Hà Nội quyết cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên tuyến phố Hàng Gai và Cầu Gỗ (đoạn từ phố Lương Văn Can đến phố Đinh Liệt) từ 17h đến 24h các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 13 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).