SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

20 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy “khủng” bị tạm giam

11:00, 07/07/2017
VKSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh tạm giam 20 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nam. Đường dây này do CA tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục CSĐTTP về ma túy điều tra, triệt phá.

 Từ nguồn tin trinh sát và sau quá trình theo dõi, mật phục, lần theo dấu vết của các đối tượng nghi vấn, khoảng 2g30 ngày 29-3, tại QL 1A thuộc địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, CA tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục CSĐTTP về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn, thu giữ 12,5 bánh heroin; 41.600 viên ma túy tổng hợp; 4 gói ketamin; 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá; 1 khẩu súng thể thao; 15 viên đạn ghém; 4 xe ô tô và một số tang vật có liên quan.

tang-vat-thu-giu-bb-baaadN9VAJ

 Tang vật do CQCA thu giữ được tại nhà của 1 trong 20 đối tượng. Ảnh: CQCA cung cấp

 Ngay sau đó, cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã ra quyết định tạm giữ Lê Văn Mạnh, Lê Văn Hưng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Mai Đức Thắng; đều trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Giàng A Trứ, trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Từ lời khai của các đối tượng này, CQCA đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Thị Oanh, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, thu giữ 2 bánh heroin, một số viên ma túy tổng hợp, tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá… Oanh khai mua 3 lần, tổng cộng 13 bánh heroin của Mạnh, Huyền bán cho đối tượng Hùng ở Hà Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Văn Mạnh cùng Nguyễn Thị Thanh Huyền, Mai Đức Thắng lên nhà Giàng A Trứ mua 8 bánh heroin về bán cho Đoàn Thị Oanh, thu lợi 20 triệu đồng/bánh. Mạnh, Huyền, Thắng tiếp tục đi xe ô tô lên nhà Trứ mua 10 bánh heroin với giá 6.800USD/bánh.

Để tránh bị CQCA phát hiện, Trứ cho 5 bánh heroin vào lọc gió xe của Trứ, 5 bánh heroin vào lọc gió xe taxi của Thắng. Mạnh trả cho Trứ 34.000 USD, còn nợ 34.000 USD hẹn Trứ cùng về Hà Nam sẽ thanh toán nốt. Mạnh phân công Hưng lái xe của Trứ; Thắng lái xe taxi của Thắng, Mạnh lái ô tô chở Huyền; Trứ đi một xe ô tô chở Tráng Thị Đua. Khi về đến Hà Nam thì các đối tượng bị lực lượng chức năng phục kích, bắt quả tang.

Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT đã bắt 20 giữ đối tượng. Tổng số ma túy lực lượng chức năng thu giữ trong đường dây trên là hơn 12 bánh heroin, 2 cây heroin, 8.100 viên ma túy tổng hợp. Hiện, VKSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh tạm giam 20 đối tượng này để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Theo phapluatvaxahoi

Tin khác

Pháp luật 9 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 5 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.