SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

18 nước tham dự Festival Huế 2016

10:53, 18/12/2015
18 đoàn nghệ thuật của các quốc gia ở cả năm châu lục sẽ góp mặt vào màn trình diễn đa màu sắc của Festival Huế 2016, diễn ra từ ngày 29-4 đến 4-5 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triẻn, 710 năm Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế”.

Trong số 18 đoàn nghệ thuật, có những đoàn tiêu biểu như đoàn nghệ thuật đường phố L’Home Debout (Pháp), đoàn múa đương dại Hip hop Par Terre (Pháp), ban nhạc Cancer (Đan Mạch), ban nhạc Della Mae (Mỹ), đoàn múa thuộc Học viện Mỹ thuật Vinyasa (Sri Lanka), đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Đông (Trung Quốc), đoàn múa Takamine Hisae (Nhật Bản), đoàn múa dân gian Artidanza và ban nhạc đường phố Organilleros – Chinchineros (Chile), ban nhạc Germein Sisters (Australia)…

Bên cạnh đó, đông đảo các đoàn nghệ thuật trong nước cũng góp mặt, bao gồm các nhà hát ca múa nhạc Trung ương, các đoàn nghệ thuật tiêu biểu của các tỉnh, thành phố, Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế, Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen (TP Hồ Chí Minh), các nghệ sĩ âm nhạc dân tộc trong chương trình Âm sắc Việt, vũ đoàn Cleopatra – Hà Nội trong Lễ hội đường phố… Các buổi biểu diễn sẽ diễn ra hằng đêm tại các sân khấu ở Đại Nội, Cung An Định, quảng trường Ngọ Môn, Bia Quốc học, các sân khấu cộng đồng trên địa bàn thành phố và một số huyện, thị xã…

Trong sáu ngày đêm diễn ra Festival, khán giả có thể thưởng thức những chương trình độc đáo, hoành tráng như đêm khai mạc, Lễ Tế Giao, Đêm Hoàng cung, chương trình giới thiệu tinh hoa nghệ thuật truyền thống Huế, Ngày hội Phật giáo Huế và Lễ hội đèn Quảng Chiếu, chương trình nghệ thuật của các đoàn trong nước và quốc tế, lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa các nước Đông Á – Mỹ Latinh”, lễ hội Hương xưa làng cổ (tại làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền), lễ hội Chợ quê ngày hội (Cầu Ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy), chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, chương trình áo dài “Rực rỡ kinh kỳ”, chương trình bế mạc.

Cùng với đó là rất nhiều chương trình xã hội hóa hưởng ứng Liên hoan, như Liên hoan ẩm thực quốc tế, hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế 2016, Festival Khoa học Huế “Thành tựu y học với sức khỏe cộng đồng”, chương trình nhạc Rock, Festival Thơ Huế, liên hoan “Sắc màu tuổi thơ”, lễ hội diều Huế và trưng bày diều, triển lãm mỹ thuật Huế - Sài Gòn – hà Nội, triển lãm sáng tác biểu trưng Festival Huế 2016, trưng bày bản khắc tranh dân gian làng Sình và các hoạt động tương tác với du khách, triẻn lãm xe cổ, triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Quý Kiên Henri (Pháp), biểu diễn nghệ thuật của các nhóm nhạc và CLB tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Festival Huế 2016, Hội nghị thị trưởng các thành phố Đông Á – Mỹ Latinh (FEALAC) sẽ được tổ chức tại Huế.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.