SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

146 cá nhân tại Việt Nam lọt top những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021

07:34, 27/10/2021
(SHTT) - Danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới mới được công bố đã ghi nhận 146 cá nhân đang công tác tại các trường đại học của Việt Nam, đặc biệt, trong số này có tới 29 nhà khoa học người Việt.

Theo danh sách "100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng" được thực hiện bởi nhóm Metrics của giáo sưJeroen Baas, Kevin Boyack và John P.A. Ioannidis thuộc Đại học Stanford (Mỹ) công bố trên Tạp chí PLoS Biology, có 146 cá nhân đang công tác tại các trường đại học của Việt Nam trong đó có 29 người là nhà khoa học Việt được vinh danh.

Trong số 146 cá nhân được vinh danh, nhiều nhà khoa học nước ngoài đang công tác tại các trường đại học của Việt Nam như Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Phenikaa.

Bên cạnh đó, bảng xếp hạng cũng có nhiều nhà khoa học Việt đang làm việc tại nước ngoài như GS Đàm Thanh Sơn (Mỹ, xếp hạng 7.301) hay PGS Bùi Quốc Tính (Nhật Bản, xếp hạng 9.639)...

Đặc biệt, theo danh sách này, trong top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới, Việt Nam có 5 cá nhân đước vinh danh, bao gồm: GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, PGS.TS Lê Hoàng Sơn (Đại học Quốc gia Hà Nội); GS.TS Nguyễn Xuân Hùng (trường Đại học công nghệ TP HCM), GS.TS Bùi Tiến Diệu (trường Đại học Duy Tân) và GS.TS Võ Xuân Vinh (trường Đại học kinh tế TP HCM).

nguyen-dinh-duc-1578308231-697-8214-4941-1635138899

GS Nguyễn Đình Đức là một trong số 3 nhà khoa học Việt có 3 năm liên tiếp lọt top nhà khoa học hàng đầu thế giới. Ảnh: T.N 

Trong số này, GS Nguyễn Đình Đức, GS Nguyễn Xuân Hùng và PGS.TS Lê Hoàng Sơn đều lọt vào top 3 năm liên tiếp 2019, 2020 và 2021.

Ngoài ra, trong số 29 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh, chúng ta cũng vô cùng vui mừng khi xuất hiện của nhà khoa học trẻ như PGS Trần Xuân Bách (sinh năm 1984), giảng viên Đại học Y Hà Nội, đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu.

photo-1-15555931726361531268884

PGS.TS Trần Xuân Bách 

Được biết, vào năm 2015, anh Trần Xuân Bách đã được Trung tâm nghiên cứu AIDS, Đại học Johns Hopkins (Mỹ) trao giải thưởng Nghiên cứu quốc tế về lâm sàng và dự phòng. Tới năm 2016, anh Bách đã trở thành Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ở tuổi 32. năm 2018, PGS Bách là người Việt Nam thứ hai tham gia Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (GYA), là một trong chín Ủy viên Hội đồng Điều hành GYA nhiệm kỳ 2018-2019. Anh được nhận giải thưởng Noam Chomsky - Giải thưởng về Thành tựu trong nghiên cứu 2020. Anh có hơn 300 bài báo trên các tạp chí quốc tế được đánh giá cao về khoa học sức khỏe toàn cầu.

Bên cạnh PGS Trần Xuân Bách, Việt Nam cũng có nhà khoa học nữ trẻ Lê Thái Hà được vinh danh trong dánh sách này. Được biết, TS Lê Thái Hà (33 tuổi), trường Đại học Fulbright Việt Nam là nhà khoa học nữ duy nhất tại nước ta được vinh danh trong danh sách năm nay với thứ hạng 74.063/100.000. 

TS Lê Thái Hà là một trong hai gương mặt nữ trong top 10 nhà kinh tế Việt Nam có nhiều nghiên cứu được xuất bản ở các tạp chí quốc tế theo bảng xếp hạng của Dự án nghiên cứu kinh tế Repec. Trong bảng xếp hạng của dự án công bố tháng 9/2019, TS Hà đứng thứ 4 về công bố khoa học trong nghiên cứu kinh tế ở Việt Nam tính từ trước đến nay và đứng thứ hai trong vòng 10 năm trở lại đây.

Danh sách 29 nhà khoa học Việt Nam và chỉ số xếp hạng

1. Nguyễn Đình Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 5.949)

2. Lê Hoàng Sơn - Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 6.765)

3. Nguyễn Xuân Hùng - trường Đại học Công nghệ TP. HCM (xếp hạng 6.818)

4. Bùi Tiến Diệu - trường Đại học Duy Tân (xếp hạng 9.488)

5. Võ Xuân Vinh - trường Đại học Kinh tế TP.HCM (xếp hạng 9.528)

6. Trần Hải Nguyên - trường Đại học Duy Tân (xếp hạng 14.704)

7. Trần Xuân Bách - trường Đại học Y Hà Nội (xếp hạng 19.881)

8. Phạm Thái Bình - trường Đại học Giao thông Vận tải (xếp hạng 21.588)

9. Hoàng Đức Nhật - trường Đại học Duy Tân (xếp hạng 23.301)

10. Đặng Văn Hiếu - trường Đại học Thăng Long (xếp hạng 31.139)

11. Hoàng Anh Tuấn - trường Đại học Công nghệ TP HCM - (xếp hạng 32.938)

12. Phạm Văn Hùng - trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM (xếp hạng 37.520)

13. Nguyễn Thời Trung - trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 46.053)

14. Trần Trung - trường Đại học Hòa Bình (xếp hạng 48.769)

15. Nguyễn Đức Khương - trường Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 50.426)

16. Thái Hoàng Chiến - trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 50.676)

17. Vũ Quang Bách - trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 54.001)

18. Nguyễn Trung Kiên - trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (xếp hạng 53.486)

19. Nguyễn Minh Thọ - trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 56.922)

20. Phạm Việt Thành - trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 57.491)

21. Nguyễn Trường Khang - trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 62.835)

22. Nguyễn Trung Thắng - trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 66.150)

23. Lê Thái Hà - trường Đại học Fullbrigh Việt Nam (xếp hạng 74.063)

24. Nguyễn Đăng Nam - trường Đại học Duy Tân (xếp hạng 81.653)

25. Nguyễn Văn Hiếu - trường Đại học Phenikaa (xếp hạng 82.171)

26. Phùng Văn Phúc - trường Đại học Công nghệ TP HCM (xếp hạng 83.196)

27. Phạm Thái Bình - trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM (xếp hạng 84.698)

28. Dương Viết Thông - trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 88.842)

29. Nguyễn Hoàng - trường Đại học Mỏ Địa Chất (xếp hạng 94.128)

Được biết, danh sách của nhóm Metrics được đưa ra dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá, trong đó có tổng số trích dẫn nghiên cứu liên quan tới các nhà khoa học.

Bảng xếp hạng này sử dụng cơ sở dữ liệu của Scopus từ năm 1960 đến tháng 8/2021 để lọc ra top trong số 100.000 người có ảnh hưởng nhất. Các tiêu chí đánh giá dựa theo các chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (tổng số trích dẫn, chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; tổng số trích dẫn các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất, tác giả chính và một chỉ số tổng hợp). Các dữ liệu cho thấy tác động của họ trong suốt sự nghiệp và trong năm qua.

 Thái An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.