SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

10 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và ra mắt sách Kẻ thù vô hình – Covid-19

10:02, 18/01/2022
(SHTT) – Sáng ngày 18/1/2021 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022. Tại đây, Bộ cũng đưa ra 10 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm sẽ được thực hiện nhằm triển khai các kế hoạch đã đề ra.

Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL, ông Trần Huy Toản – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL.

Báo cáo tổng kết Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2021 nhấn mạnh: Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng như sự phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các đơn vị, Công đoàn Bộ đã triển khai tốt nhiệm vụ năm 2021 với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động Công đoàn Bộ thời gian qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ năm 2021. Các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ năm 2021 đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực.

z31188384724930913ee1a7fe57a104164cbcc13379f7d-16424934399451067916346-1642506498210-164250649830483965997

Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam 

Các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Công đoàn Bộ VHTTDL trong năm 2021 đã thực hiện tốt một số công tác: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Công tác tuyên truyền giáo dục; Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; Công tác Tổ chức; Công tác kiểm tra; Công tác tài chính; Hoạt động nữ công; Hoạt động xã hội, từ thiện…

z31188404193229be0d18be9bd155153dc4db2e2ac95ed-16424934399571456160472-1642506627873-16425066280972080466421

Ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL 

Trong năm 2021 Công đoàn Bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, vượt khó, phát triển". Các công đoàn cơ sở trực thuộc đã triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị đánh giá tác động, ảnh hưởng của dịch Covid -19 đến đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động; thăm hỏi, động viên hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid -19… Bên cạnh đó Công đoàn Bộ cũng đã hỗ trợ đoàn viên bị tai nạn lao động, ốm đau dài ngày, gia đình khó khăn do dịch Covid -19.

Cùng với đó Công đoàn Bộ cũng đã duy trì tổ chức nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa như: Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết; Thăm hỏi, tặng quà và phụng dưỡng hàng năm cho mẹ Việt Nam anh hùng; Vận động tham gia hiến máu tình nguyện; Ủng hộ quỹ Vắc xin phòng, chống Covid -19…

z31188406525735b42ea7062587d44c429f4c2af0e3b27-16424934399691439636277-1642506636061-16425066361561628030483

Ông Trần Huy Toản – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Công đoàn Bộ trong năm 2021 vẫn còn tồn tại và một số khó khăn như: Do dịch Covid -19, một số nội dung trong Kế hoạch công tác năm của của Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc bị cắt bỏ, không thực hiện được…

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã đánh giá: Trong năm qua hoạt động Công đoàn Bộ luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn học tập, lao động, cống hiến và phát triển mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển bền vững của ngành VHTTDL.

Những kết quả công tác của Công đoàn Bộ trong năm 2021 nổi bật, nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Hoạt động công đoàn Bộ thời gian qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ năm 2021; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn ngành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã nhấn mạnh một số nội dung để Hội nghị cũng như Công đoàn Bộ nghiên cứu và có hướng triển khai cụ thể trong thời gian tới; Các cấp Công đoàn Bộ cần bám sát chỉ đạo của cấp Ủy đảng cùng cấp để triển khai các hoạt động của Công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động... Nghiêm túc việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện thắng lợi, mục tiêu của Bộ VHTTDL năm 2022 toàn ngành là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp "Chấn hưng văn hóa trong tình hình mới", tiếp tục thực hiện phương châm "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến". Xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Bộ VHTTDL trong năm 2021. Chia sẻ với khó khăn của ngành do ảnh hưởng của dịch Covid -19, ông Nguyễn Văn Đông cũng tin tưởng và kỳ vọng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như Công đoàn Bộ VHTTDL phát huy tinh thần, nỗ lực, cùng chia sẻ để vượt qua khó khăn và đạt được kết quả tốt.

Phát biểu tại Hội Nghị, Đồng chí Trần Thị Thúy Vân, Ủy viên BTV Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định, năm 2022, tình hình quốc tế, trong nước đứng trước những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, dịch COVID-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn.

Thực hiện mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định, trong năm 2022, toàn Ngành là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa trong tình hình mơi” tiếp tục thực hiện phương châm ngôn “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến” với chủ đề chỉ đạo, điều hành của Bộ năm 2022 là “Kỷ cương – Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”.

Trong năm 2022, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng tôàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Xii Công đoàn Việt Nam và mục tiêu của ngành VHTTDL, đồng thời, thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trong tâm và giải pháp sau:

Thứ nhất là tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên; Tuyên truyền quán triệt học tập và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và triển khai chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 nhằm "Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tin thần", "động lực phát triển" và "soi đường cho quốc dân đi". Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giám sát việc cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 của cán bộ, đoàn viên.

Thứ hai là chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai và thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn, thực hiện tớt quy chế dân chủ tại cơ sở, công tác  giám sát cơ quan đơn vị và công tác dân vận theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chú trọng đến việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo cho đời sống vật chất, tinhh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ .

Thứ ba là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022; thực hiện tốt "Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch" và Cuộc  vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh. Quan tâm phát hiện, khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua yêu nước để khuyến khích lao động sáng tạo và thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ tư là hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, chuẩn bị tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2022-2027 theo Kế hoạch của Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ chủ chốt công đoàn các đơn vị. Thực hiện sinh hoạt động đoàn nề nếp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thứ năm là chỉ đạo công đoàn trực thuộc chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng trong việc Đảng định hướng và lãnh đạo hoạt động công đoàn ở đơn vị. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên để phối hợp với lãnh đạo đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm khi có những vấn đề phát sinh trong nội bộ giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động trong đơn vị.

Thứ sáu là thực hiện hiệu quả công tác tài chính công đoàn và hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thứ bảy là Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công đoàn Bộ lần thứ IX (hoặc Giải Thể thao Công đoàn Bộ) chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam.

Thứ tám là Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện năm 2022, tham gia các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) do Bộ VHTTDL và Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức.

Thứ chín là Đổi mới công tác Nữ công hiệu quả, thiết thực theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Thứ mười là Tiếp tục đẩy mạnh hướng hoạt động về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, thiết thực; tăng cường sinh hoạt Khối, mở rộng giao lưu trao đổi nghiệp vụ công đoàn.

20220105080233nguoi-dan-a2

 

Cũng tại sự kiện này, NXB Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức tặng sách “Kẻ thù vô hình – Covid-19” và kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng tham gia vào phong trào ủng hộ vào quỹ Vaccine COVID-19 thông qua việc mua ấn phẩm này.

Được biết, “Kẻ thù vô hình – COVID-19” là tác phẩm tâm huyết của Nhóm tác giả (Chủ biên Nguyễn Xuân Tuấn) với những câu chuyện có thật, những sự kiện ‘chưa từng có tiền lệ’ tại Việt Nam trong suốt 2 năm chiến đấu chống lại “giặc dịch” nhằm đưa đến bạn đọc những thông tin tổng quan nhất về những gì chúng ta đã làm được để không bị đánh bại bởi kẻ thù vô hình COVID-19. Cùng trong tác phẩm này, các chuyên gia đã đóng góp những giải pháp dựa trên các nghiên cứu khoa học nhằm đưa đến bạn đọc các phương pháp phòng, chống dịch COVID-19 an toàn và hiệu quả trước những diễn biến vô cùng phức tạp ở cả trong nước và quốc tế như hiện nay.

"Kẻ thù vô hình – COVID-19” là sản phẩm do Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường kết hợp với Công ty Cổ phần Liên minh kinh tế Quốc Gia và Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch thực hiện thuộc dự án "Lấy nghiên cứu khoa học làm hạt nhân, người dân làm trung tâm" nhằm cung cấp kế sách, chiến lược sống chung cùng đại dịch. Dự án và đề xuất đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các tập thể cá nhân tham gia dự án.

Thái An

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, máy móc,.. của Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Ngày 28/3, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn NTM năm 2021. Phát huy kết quả đạt được, huyện tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Trong 3 ngày 28, 29, 30/3, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ 2024 và các sự kiện bên lề.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Theo hướng dẫn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đang học lớp 12 sẽ thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ ngày 2/5-10/5 theo hình thức trực tuyến. Trước đó, thí sinh sẽ được đăng ký thử từ ngày 24/4-28/4.